HLV Hong Kong phát ngôn làm Việt Nam phải ngại

Đoàn Dự |

Cách đây 2 năm, Hong Kong (Trung Quốc) còn thua liền Việt Nam đôi lần, với tỷ số 3-1. Nhưng giờ, họ đang có được tâm thế khác.

Nếu hỏi trong quá khứ, ĐT Hong Kong có sợ Việt Nam không, câu trả lời là có. Trong 4 lần đụng độ gần nhất, từ năm 2012 đến nay, họ thua chúng ta 3, và chỉ may mắn thắng 1 lần trên sân nhà.

Trong năm 2014, chúng ta gặp họ 2 lần và đều thắng 3-1. Nhưng chiều nay, họ vươn lên dẫn trước đoàn quân của HLV Hữu Thắng, rồi sau đó kết thúc 90 phút chính thức với tỷ số hòa 2-2 xứng đáng.

Trên chấm luân lưu, Việt Nam là đội đi tiếp, nhưng Hong Kong vẫn rất đáng khen. Chẳng thế mà sau trận, HLV của họ phát biểu:

"Một trận đấu rất khó khăn nhưng các cầu thủ của tôi đã thi đấu với tinh thần tuyệt vời, dẫn bàn và có bàn gỡ 2-2 khi bị vượt lên dẫn trước. Vào loạt luân lưu may rủi thì không nói trước được điều gì".

Việt Nam 2-2 Hồng Kông

Trong khi HLV Hữu Thắng than phiền về thời tiết, thì thực tế Hong Kong cũng chịu ảnh hưởng lớn vì điều này, nên họ hoàn toàn không có lợi thế gì hơn.

"Thời tiết nóng quá, độ ẩm cao khiến các cầu thủ của tôi tỏ ra mệt mỏi".

Khi được hỏi về ĐT Việt Nam, ông Kim Pan Gon phát ngôn khiến các chàng trai áo đỏ phải suy nghĩ.

"Tuyển Hong Kong luôn rất tôn trọng Việt Nam. Họ là một đội bóng mạnh ở Đông Nam Á, trong quá khứ cũng nhiều lần vượt qua chúng tôi.

Thi đấu trước tuyển Việt Nam không hề dễ dàng. Chúng tôi đã chơi hết sức mình rồi, thật khó để nói đội nào thực sự mạnh hơn. Mỗi đội có điểm mạnh, yếu khác nhau".

HLV Hong Kong phát ngôn làm Việt Nam phải ngại - Ảnh 2.

Hong Kong đã chơi không tệ trước Việt Nam của Hữu Thắng.

"Hàng phòng ngự của chúng tôi mắc những lỗi không đáng có, đặc biệt ở cả hai tình huống giúp Hong Kong ghi bàn.

Ngoài việc đối phương có kỹ thuật tốt thì những pha bóng này đều có lỗi của những cầu thủ đội Việt Nam" - HLV Hữu Thắng.

Đúng, HLV trưởng ĐTQG Hong Kong không ngại thừa nhận chúng ta mạnh hơn họ trong quá khứ.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, ông nghĩ "thật khó để nói đội nào thực sự mạnh hơn".

Đấy là điều HLV Kim Pan Gon xứng đáng được nói, sau 1 trận đấu tốt của các học trò.

Nhìn hình ảnh vị HLV này ăn mừng rất phấn khích khi học trò ghi bàn gỡ hòa 2-2, chứng tỏ người Hong Kong đang rất muốn bắt kịp những địch thủ như Việt Nam, dù chỉ là giao hữu.

Có thể vì những sai sót của ĐT Việt Nam ở hàng thủ, hoặc có thể vì Hong Kong đã mạnh hơn nhờ các cầu thủ nhập tịch, nên cán cân sức mạnh đang thay đổi ít nhất trong chiều nay.

Dù là lý do gì, thì chắc chắn ở lần gặp mặt tới, chúng ta sẽ không thể xem nhẹ Hong Kong như trước. Họ đã và sớm thôi, sẽ còn mạnh mẽ hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại