HLV Hoàng Anh Tuấn: "U22 Việt Nam nên tính đường ngắn trước khi nghĩ đến tương lai"

Thái Hải |

HLV Hoàng Anh Tuấn có những chia sẻ về U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 29 cũng như khẳng định việc sẽ không làm trợ lý cho HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Trở về từ chuyến thăm dò U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á, HLV Hoàng Anh Tuấn có những chia sẻ và nhận định về sức mạnh của các đối thủ của U22 Việt Nam tại SEA Games sắp tới như Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

"Nói gì thì Thái Lan vẫn là đối thủ mạnh ở khu vực Đông Nam Á, có lực lượng đồng đều có một số cá nhân nổi bật như số 10, 6, 16 và 17.

U22 Malaysia có trình độ tương đồng với Việt Nam, nhưng được chơi trên sân nhà nên sẽ có nhiều lợi thế. Việc bốc thăm chia bảng cũng đã cho thấy sự bất bình thường. Tuy nhiên, chúng ta nên nhìn gần trước khi nhìn xa, nên tính đường ngắn trước khi nghĩ đến tương lai.

Tập trung vào vòng bảng với những đối thủ trực tiếp như Indonesia, Thái Lan, và không được quên Philippines. Vừa lo đối đầu với những đối thủ cùng bảng, song song với đó chúng ta sẽ nhìn qua các đội bóng bên bảng kia họ chơi như thế nào. Xem Myanmar, Malaysia họ sẽ chơi ra sao.

Tuy nhiên, Malaysia không phải đối thủ dễ chơi, họ từng vô địch SEA Games rồi AFF Cup trên sân khách chứ không chỉ trên sân nhà. Tôi biết Malaysia gặp vài khó khăn trong quá trình chuẩn bị như lực lượng... nhưng họ là chủ nhà nên sẽ gặp nhiều thuận lợi".

HLV Hoàng Anh Tuấn: U22 Việt Nam nên tính đường ngắn trước khi nghĩ đến tương lai - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn trong chuyến thăm dò U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á.

Lý giải nguyên nhân HLV Nguyễn Hữu Thắng không dùng GĐKT Jurgen Gede ở đội U22 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết:

"Ở cấp độ ĐTQG khác với đội tuyển trẻ, việc sử dụng trợ lý hay GĐKT như thế nào phụ thuộc vào quyết định của HLV trưởng. Tôi không biết lý do vì sao, mỗi HLV có cách sử dụng con người của riêng mình.

Ở U20 World Cup, mỗi đều dùng hai chuyên gia thể lực nhưng tôi yêu cầu VFF cho tôi một người, vì nhu cầu của tôi chỉ cần như vậy.

Riêng về GĐKT Jurgen Gede, ông ấy đã có 10 năm kinh nghiệm làm bóng đá trẻ ở khu vực châu Á, có rất nhiều kinh nghiệm, hai lần dự U20 World Cup với Uzbekistan và Việt Nam. Vừa rồi tôi và ông ấy cùng U15 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, Jurgen Gede đã đóng góp rất nhiều trong việc tư vấn, giúp sức cho ban huấn luyện về chiến thuật cũng như truyền đạt kinh nghiệm".

HLV Hoàng Anh Tuấn: U22 Việt Nam nên tính đường ngắn trước khi nghĩ đến tương lai - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không làm trợ lý cho HLV Hữu Thắng tại SEA Games 29 sắp tới. Ảnh: TTVH.

"Vai trò của tôi là đào tạo trẻ không phải ở ĐTQG. Tôi đã bàn với anh Thắng và anh ấy đồng ý với tôi về vấn đề này. Ngoài ra, VFF giao nhiệm vụ gì thì mình làm thêm việc đó, đặc biệt làm làm bất kỳ điều gì tốt nhất cho ĐTQG.

Những công việc như đánh giá đối phương, phân tích cầu thủ đều giúp ích cho công việc của anh Hữu Thắng. Khi U20 Việt Nam sang Đức tập huấn, anh Thắng đi cùng đội để làm công việc tương tự như tôi bây giờ.

Mục đích cuối cùng là rà soát lại lực lượng, làm sao có được đội hình tối ưu chuẩn bị cho SEA Games tốt nhất", HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết sẽ không lên làm trợ lý ở U22 Việt Nam cho HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại