HLV Hoàng Anh Tuấn: U19 Việt Nam hiện tại không có nhân tố như Quang Hải

Thiên Mộc |

Theo đánh giá của HLV Hoàng Anh Tuấn, U19 Việt Nam hiện tại đồng đều nhưng thiếu nhân tố có thể gây đột biến như Quang Hải.

Sau 2 ngày tập luyện, chiều 7/4, U19 Việt Nam có trận đấu tập trước "quân xanh" là CLB hạng Nhì Phù Đổng và giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Với mục đích đánh giá lực lượng và kiểm nghiệm lối chơi, HLV Hoàng Anh Tuấn tạo điều kiện tối đa để tất cả các cầu thủ đều được ra sân thi đấu. Mỗi hiệp đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn bố trí đội hình khác nhau, đồng thời kiểm nghiệm khả năng của các học trò thông qua sự chỉ đạo về thời điểm tổ chức tấn công cũng như thời điểm lui về phòng ngự.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U19 Việt Nam hiện tại không có nhân tố như Quang Hải - Ảnh 1.

U19 Việt Nam áo xanh có trận đấu tập với CLB Phù Đổng.

Do đa phần các cầu thủ đều vừa thi đấu tại giải U19 quốc tế nên dù đối diện với các đàn anh già giơ hơn nhưng U19 Việt Nam vẫn kiểm soát khá tốt diễn biến trên sân.

Trong hiệp 1, đội vượt lên dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Đăng Văn Lắm. Hiệp 2, CLB Phù Đổng gỡ hòa 1-1 sau tình huống đánh đầu rất nhanh của trung vệ Vũ Lâm. Tuy nhiên, ít phút trước khi trận đấu kết thúc, Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho U19 Việt Nam.

Đánh giá về các học trò sau trận đấu, HLV cho biết, U19 Việt Nam hiện tại không có những nhân tố xuất sắc có khả năng gây đột biến giống như Quang Hải ở đội U19 Việt Nam trước đây, nhưng bù lại đội U19 Việt Nam lần này lại sở hữu đội hình đồng đều và có thể được phát huy sức mạnh từ lối chơi tập thể.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U19 Việt Nam hiện tại không có nhân tố như Quang Hải - Ảnh 2.

Đánh giá về cầu thủ Việt kiều Tony Tuấn Anh, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết cầu thủ Việt kiều này cần nỗ lực nhiều hơn nếu muốn tham dự những giải đấu lớn tầm cỡ Châu Á.

"Chiều nay, Tuấn Anh chơi trung vệ là một vị trí trái với sở trường tiền vệ trung tâm của em. Tôi xếp Tuấn Anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm thay vì vị trí sở trường trung vệ là muốn em có nhiều không gian hơn để thể hiện.

Tôi muốn xem kỹ khả năng chuyên môn của Tuấn Anh như thế nào. Trận chiều nay tôi đánh giá Tuấn Anh chơi tạm được nhưng muốn tham dự sân chơi lớn hơn thì cần phải cố gắng rất nhiều nữa", HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U19 Việt Nam hiện tại không có nhân tố như Quang Hải - Ảnh 3.

Tony Tuấn Anh (số 14) trở về Việt Nam tập luyện.

Theo lịch ngày 8/4, U19 Việt Nam sẽ di chuyển về Trung tâm đào tạo PVF để tiếp tục tập luyện trước khi lên đường sang Hàn Quốc dự giải giao hữu U19 Suwon JS Cup diễn ra từ ngày 18/4 đến 22/4.

Với sự góp mặt của U19 Hàn Quốc, U19 Mexico và U19 Maroc, giải đấu này được HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá là cơ hội rất tốt để các cầu thủ được cọ xát tích lũy kinh nghiệm cũng như nhận thức rõ hơn về thực lực của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại