HLV Hoàng Anh Tuấn: "Tuyển Việt Nam gặp đội mạnh hơn cũng muốn chơi kiểm soát bóng là không thực tế"

Linh Đan |

Sau chiến dịch ASIAD 2022, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ dẫn dắt U18 Việt Nam tham dự giải giao hữu tại Hàn Quốc.

U18 Việt Nam bắt đầu hội quân từ ngày 2/10 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, sau đó sang Hàn Quốc dự giải giao hữu. Ngoài đội chủ nhà, U18 Việt Nam sẽ có cơ hội đối đầu với 2 đội bóng mạnh khác là U18 Ukraina và U18 Maroc. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 10/10 đến 15/10.

Chia sẻ với truyền thông trước buổi tập chiều nay (4/10), HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục khẳng định nhiệm vụ của ông là đào tạo các cầu thủ từ đội tuyển trẻ, với mục tiêu cuối cùng là cung cấp lực lượng tốt nhất có thể cho ĐTQG. Thất bại của U23 Việt Nam tại ASIAD 2022 được xem là bài học để ông và đội U18 Việt Nam rút kinh nghiệm cho giải giao hữu sắp tới. HLV Hoàng Anh Tuấn nói:

“Mục tiêu đặt ra là giải quyết vấn đề chuyên môn như thế nào? Chúng ta có một bài học ở ASIAD khi gặp một đội mạnh hơn thì cần phải thay đổi những gì.

Vấn đề không chỉ ở thay đổi kết quả mà cách chơi cũng cần thay đổi thế nào cho phù hợp. Chúng ta vẫn thường nói về lối chơi kiểm soát bóng, nhưng nếu đối thủ mạnh quá thì phải làm thế nào? Đó là một câu hỏi và chúng tôi đang cố gắng tạo điều kiện để các cầu thủ có thể chơi đa dạng hơn, thích nghi nhiều lối chơi hơn.

Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 95 thế giới. Nếu cứ nói chúng ta muốn chơi kiểm soát bóng trước đối thủ mạnh hơn là điều không thực tế. Nhưng đó là định hướng mà chúng ta cần hướng tới”.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Tuyển Việt Nam gặp đội mạnh hơn cũng muốn chơi kiểm soát bóng là không thực tế - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn liên tục dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam trong năm nay, từ U20, U17, U23 rồi đến U18. (Ảnh: HT)

Chiến lược gia 55 tuổi chia sẻ tiếp: “Chúng tôi cố gắng để giúp các cầu thủ giải quyết vấn đề về chuyên môn, vượt qua chính mình. Như đội U18 Việt Nam gồm những cầu thủ 16, 17 tuổi. Ở tuổi đó các em còn phải cải thiện nhiều thứ lắm.

Chúng tôi phải chỉnh sửa kỹ năng, định hình lại lối chơi các cầu thủ bởi mỗi CLB lại được đào tạo theo một lối chơi khác nhau. Nhiệm vụ của ban huấn luyện là đưa họ về một quỹ đạo chung, về lối chơi mà ĐTQG hướng đến. Khi có kỹ thuật tốt rồi mới nói đến vấn đề chiến thuật và lối chơi.

Ngoài ra, một yếu tố cũng cần nói đến là nền tảng của người Á Đông, người Việt Nam. So sánh với các ĐTQG tiên tiến thì chúng ta vẫn còn khoảng cách nhất định. Ví dụ sắp tới U18 Việt Nam thi đấu với U18 Hàn Quốc, U18 Ukraina và U18 Maroc sẽ thấy họ vượt trội hơn mình. Tất nhiên vấn đề hình thể cần thời gian để cải thiện”.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Tuyển Việt Nam gặp đội mạnh hơn cũng muốn chơi kiểm soát bóng là không thực tế - Ảnh 2.

U18 Việt Nam sẽ tham dự giải mời chất lượng tại Hàn Quốc trong tháng 10. (Ảnh: HT)

Chia sẻ về việc bản thân mình và một số học trò vượt qua áp lực sau thất bại tại ASIAD 2022 (Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng), HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết:

“Tôi nghĩ những câu chuyện về truyền thông cũng bình thường và bản thân chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước giải đấu rồi. Chúng ta đã quyết định đưa một đội tuyển rất trẻ, chỉ mới 18, 19, 20 tuổi và các cầu thủ 23 tuổi gần như không vào sân.

Nếu nhắc đến kết quả không tốt thì chúng ta phải nhìn hai mặt của một vấn đề. Đầu tiên, về chuyên môn, tuyển Việt Nam xếp hạng 93 thế giới, trong khi Iran xếp hạng 24, còn Ả Rập Xê Út đứng thứ 54. Khoảng cách giữa các nền bóng đá rất xa. Kết quả không như mong đợi là điều chúng ta đã biết trước.

Nhưng vấn đề chúng ta đúc kết rút ra từ những giải đấu đó là cái gì? Khi chúng ta gặp một đối thủ mạnh, toàn diện hơn thì rõ ràng cái được nhiều hơn cái mất. Ở đây, các cầu thủ được đánh giá thực tế khả năng của mình, được chơi với những đội bóng mạnh, được đối đầu với những cầu thủ kinh nghiệm và thậm chí có những cầu thủ chơi World Cup. Tôi nghĩ đó là bài học có lợi cho cầu thủ. Chúng tôi đã chuẩn bị, kể cả ban huấn luyện chứ không phải riêng cầu thủ. Tất cả mọi thứ nằm trong dự định hết rồi”.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Tuyển Việt Nam gặp đội mạnh hơn cũng muốn chơi kiểm soát bóng là không thực tế - Ảnh 3.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã chuẩn bị sẵn tâm lý không có được kết quả tốt tại ASIAD 2022. (Ảnh: HT)

Ông nói tiếp: “Dĩ nhiên tôi cũng đã có những báo cáo sau giải đấu với HLV trưởng ĐTQG, xem những mặt được và chưa được là gì để hoàn thiện.

Mục tiêu chính của đội U17, U19, U20 và U23 đều là chuẩn bị cho ĐTQG. Tôi vẫn nói với cầu thủ rằng là không phải 17 tuổi là không lên được ĐTQG. Để làm được điều đó, chúng ta phải hoàn thiện những yếu tố về chuyên môn, kỹ năng, chiến thuật và thể lực; am hiểu mọi thứ để thực hiện tất cả một cách trôi chảy”.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Tuyển Việt Nam gặp đội mạnh hơn cũng muốn chơi kiểm soát bóng là không thực tế - Ảnh 4.

Công Phương là nhân tố đáng kỳ vọng của U18 Việt Nam. (Ảnh: ĐC)

Nói thêm về mục tiêu của U18 Việt Nam cho giải đấu sắp tới, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết:

“Hiện tại U18 Việt Nam có 3 cầu thủ chấn thương là Nguyễn Đăng Dương (Viettel), Hoàng Minh Tiến (HAGL) và Quốc Trung (SLNA). Đây là 3 cầu thủ tốt nhưng chưa rõ khi nào họ có thể trở lại.

Từ đầu năm tới giờ, lứa cầu thủ này chỉ có VCK U17 châu Á. Các cầu thủ có rất ít giải đấu. Trong khi đó, định hướng của VFF không chỉ dành cho đội U23 mà cả U19 và U17 nữa. Ở đội U18 Việt Nam, có nhiều cầu thủ vừa dự ASIAD xong. Chúng ta định hướng lối chơi để đào tạo lực lượng lâu dài cho ĐTQG.

Trong đội, tôi không chỉ tạo điều kiện cho những cái tên như Công Phương mà các cầu thủ khác nữa đều có cơ hội. Ví dụ như Long Vũ chẳng hạn. Công Phương là một trường hợp tài năng và đang phát triển rất ổn định. Trong năm nay bạn ấy dự giải U17, U19, nhận nhiều giải cầu thủ xuất sắc nhất. Đó cũng là nhiệm vụ của tôi, làm sao để đào tạo cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để họ có cơ hội phát triển, đến khi lên ĐTQG thì sẽ đáp ứng được yêu cầu của HLV và Công Phương là một trong số đó”.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Tuyển Việt Nam gặp đội mạnh hơn cũng muốn chơi kiểm soát bóng là không thực tế - Ảnh 5.

Ảnh: VFF

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại