HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức vì danh dự hay trách nhiệm?

HOÀI ĐAN |

Sau khi U18 Việt Nam thất bại trước U18 Campuchia ở giải U18 Đông Nam Á 2019, HLV Hoàng Anh Tuấn đã xin từ chức.

Sau khi U18 Việt Nam thất bại trước U18 Campuchia ở giải U18 Đông Nam Á 2019, HLV Hoàng Anh Tuấn đã xin từ chức.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra thông báo: "Sau khi đội tuyển U18 Việt Nam không lọt vào vòng bán kết giải U18 Đông Nam Á 2019, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ nguyện vọng được thôi vị trí HLV trưởng đội tuyển U18 Việt Nam. VFF ghi nhận những đóng góp của HLV Hoàng Anh Tuấn trong quá trình làm việc và chấp thuận với nguyện vọng của ông".

Đây được xem là quyết định không khiến nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ, việc U18 Việt Nam thất bại trước đội bóng đến từ nền bóng đá yếu hơn là U18 Campuchia là một thành tích đáng thất vọng. U18 Việt Nam cũng chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng của giải U18 Đông Nam Á.

Tuy vậy vì với những gì HLV Hoàng Anh Tuấn đã đóng góp với bóng đá Việt Nam vẫn cần được ghi nhận. Chính vì thế mà việc ông Tuấn từ chức cũng cần được nhìn nhận và ứng xử một cách nhân văn. HLV Hoàng Anh Tuấn xin rút lui ở đây có cả danh dự và trách nhiệm.

HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức vì danh dự hay trách nhiệm? - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã xin từ chức sau thất bại trước U18 Campuchia. Ảnh: VFF

Từng là HLV giúp bóng đá Việt Nam lọt vào đến U20 World Cup nhưng lại để thua bạc nhược trước Campuchia. Bên cạnh đó, việc thất bại liên tiếp từ vòng bảng ở các giải đấu gần đây cấp độ khu vực cũng là trách nhiệm mà HLV Hoàng Anh Tuấn cần nhìn nhận.

Sau trận thua trước Campuchia, chính HLV Hoàng Anh Tuấn cũng thừa nhận: "Bóng đá trẻ còn tương lai. HLV Campuchia nói đúng, chúng tôi không chỉ yếu tâm lý. Nó dẫn đến những yếu kém khác, trận đấu này không có gì để bào chữa".

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh: "Không phải chúng ta không có lứa cầu thủ tài năng. Bóng đá trẻ Việt Nam vẫn có tiềm năng lớn nhưng phải có thời gian, không phải đào tạo tốt là có ngay được. Chúng ta có thể lấy ví dụ như lò đào tạo của Barcelona. Sau lứa cầu thủ Iniesta thì làm gì còn ai tài năng, họ phải mua thêm cầu thủ về. Bóng đá trẻ Việt Nam muốn phát triển thì cần nhiều yếu tố hơn nữa".

HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức vì danh dự hay trách nhiệm? - Ảnh 2.

U18 Việt Nam đã có trận thua đáng thất vọng trước U18 Campuchia. Ảnh: VFF

Từ năm 2015, HLV Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm dẫn dắt U19 Việt Nam. Thành tích ấn tượng nhất mà HLV người Khánh Hoà từng mang lại là giúp U19 Việt Nam lọt đến bán kết Vòng chung kết U19 Châu Á 2016 qua đó giành tấm vé dự U20 World Cup 2017.

Tuy nhiên, sau thành tích này HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể giúp lứa U18-U19 Việt Nam có được thành tích tốt. Bằng chứng là họ luôn bị loại từ vòng bảng ở những giải Đông Nam Á gần đây. Còn ở đấu trường Châu Á thì cũng không thể tiến xa.

Sau Vòng chung kết U20 World Cup 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn từng đóng góp cho đội tuyển quốc gia nhiều gương mặt tài năn: Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Đình Trọng, Hà Đức Chinh... Thế nhưng, sau ánh hào quang đó, bóng đá trẻ Vệt Nam chưa duy trì được vị thế thực sự của mình ở khu vực.

Điểm mới trong lần tập trung gần đây là HLV Hoàng Anh Tuấn áp dụng cách chơi của U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia cho các cầu thủ trẻ. Ông Tuấn nói: "Mọi người đều biết 2 đội tuyển lớn đang thành công với lối chơi phối hợp kỹ thuật và triển khai bóng nhanh.

Chiến thuật đó hợp lý, và U18 Việt Nam sẽ đi theo con đường này. Chúng tôi hy vọng từ đó các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt và có thể thi đấu cho U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia sau này".

Tuy nhiên, khi tất cả còn mới chỉ bắt đầu thì bóng đá trẻ Việt Nam lại phải bắt đầu câu chuyện thay đổi ở thượng tầng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại