HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ cái được lớn nhất sau trận thua thảm U20 Argentina

Hải Bình |

21 cái tên được HLV Hoàng Anh Tuấn mang đến World Cup lần này phần lớn đều là những cầu thủ rất đa năng, có thể chơi ít nhất 2 vị trí trên sân.

Luân phiên hoán đổi nhân sự cho phù hợp với chiến thuật theo từng diễn biến trên sân, HLV Hoàng Anh Tuấn gần như không phải bị động khi một vài mắt xích của U20 Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe hay chấn thương.

Ở trận thua 1-4 của U20 Việt Nam mới đây trước U20 Argentina, có ít nhất 7 cầu thủ đã được HLV Hoàng Anh Tuấn cho thử nghiệm chơi ở hai vị trí trong quãng thời gian họ có trên sân. Và gần như tất cả họ đều hoàn thành yêu cầu.

Trước khi để cho tiền đạo Ponce Ezequiel (U20 Argentina) khai thông thế bế tắc ở phút 29, U20 Việt Nam nhập cuộc bằng sơ đồ 4-3-3. Ở đó Văn Hậu đá tiền vệ trụ, Quang Hải thi đấu trên hàng công cùng tiền đạo Thanh Bình, hai bên hành lang cánh là Thanh Thịnh và Tấn Tài

Nhưng sau bàn thua đầu tiên 5 phút, ông Tuấn tạo ra sự thay đổi chiến thuật khi chuyển từ 4-3-3 sang 4-4-2. Hà Đức Chinh vào sân thay hậu vệ trái Thanh Thịnh, đá cặp tiền đạo với Thanh Bình, Văn Hậu về chơi hậu vệ trái, Quang Hải về chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.

"Có lẽ mọi người chỉ bận tâm U20 Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào hay U20 Argentina sẽ trình diễn lối chơi tấn công ra sao... riêng tôi chỉ bận tâm những thử nghiệm của mình, các học trò sẽ thích nghi như thế nào khi bị hoán đổi vị trí trên sân.

Tôi đã đổi vị trí của ít nhất 7 cầu thủ gồm Hoàng Nam, Quang Hải, Tấn Tài, Trọng Đại, Thanh Bình, Văn Hậu và Trần Thành, tất cả họ đều hoàn thành rất tốt yêu cầu khi thay đổi vị trí. Làm điều này tôi sẽ không bị động, có nhiều lựa chọn khi một cầu thủ bị chấn thương không thi đấu", HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải cho việc liên tục hoán đổi vị trí và chiến thuật trên sân.

HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ cái được lớn nhất sau trận thua thảm U20 Argentina - Ảnh 1.

U20 Việt Nam thua thảm U20 Argentina 1-4 nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn sử dụng được trận cầu này để đạt nhiều mục đích. Một trong số đó là xem khả năng thích ứng của các học khi hoán đổi vị trí, thay đổi chiến thuật ra sao.

Đầu hiệp 2 khi tiền đạo Mansilla Brian lần thứ hai chọc thủng lưới U20 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục thay đổi sơ đồ chiến thuật khi đổi từ 4-4-2 sang 3-6-1, sơ đồ sẽ được ông Tuấn áp dụng cho U20 Việt Nam tại World Cup.

Theo đó, tiền đạo Trần Thành vào thay Văn Hào đá tiền vệ phải, Trọng Đại thay tiền đạo Thanh Bình án ngữ khu trung tuyến. Trong khi đó, Tống Anh Tỷ thay Hoàng Nam chơi tiền vệ trụ, cắm mỗi Đức Chinh trên hàng công.

Ở thời điểm này, U20 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ đa năng, có thể đáp ứng được yêu cầu hoán đổi vị trí của HLV Hoàng Anh Tuấn khi cần thiết.

Ví dụ như Tấn Tài có thể cùng lúc chơi 3 vị trí gồm trung vệ, hậu vệ và tiền vệ biên. Trần Thành có thể đảm nhiệm vai trò trung phong cũng như tiền vệ cánh hoặc Văn Hậu có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trụ và hậu vệ biên trái.

Đây chính là giải pháp của HLV Hoàng Anh Tuấn để xoay trở nhân sự mỗi khi U20 Việt Nam có trụ cột bị chấn thương, bởi mỗi học trò của ông đều rất đa năng, đảm nhiệm được nhiều vị trí trên sân, sẵn sàng lấp vào khoảng trống mà đồng đội để lại.

U20 Việt Nam 1-4 U20 Argentina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại