HLV Hàn Quốc giải thích lí do "gạch tên" Xuân Trường

Lupo |

Việc Xuân Trường vắng mặt trong trận đấu của Incheon United hôm qua đã khiến không ít CĐV cảm thấy thất vọng.

Ngày ra mắt K-League Classic, Xuân Trường gây ấn tượng khi phối hợp khá nhịp nhàng với đồng đội và thể hiện tầm quan sát tốt ở những đường chuyền dài.

Người hâm mộ mong muốn HLV Kim Do-hoon sử dụng anh nhiều hơn. Tờ Naver Sport còn tin tưởng Trường "híp" sẽ là người giúp tăng cường độ sáng tạo cho hàng tiền vệ Incheon United.

Nhưng ở trận gặp Seongnam hôm qua, chiến lược gia người Hàn Quốc đã không đưa Xuân Trường vào cả danh sách đá chính lẫn dự bị.

Hành động từ HLV Kim Do-hoon đã làm nhiều CĐV hụt hẫng. Một số còn cho rằng màn ra mắt tuần trước của Xuân Trường chỉ nhằm mục đích đánh bóng hình ảnh Incheon United.

Hôm qua, nhà cầm quân 45 tuổi đã đưa ra lời giải thích về quyết định trong trận đấu với Seongnam: "Incheon United cần một hàng thủ mạnh để đứng vững trước Seongnam. Tôi phải lựa chọn những cầu thủ có ưu thế vượt trội về thể hình thể lực thay vì Xuân Trường".

Tính toán của HLV Kim Do-hoon đã thành công. Incheon United giữ sạch lưới trước đối thủ hùng mạnh xếp thứ ba trên BXH.

HLV Hàn Quốc giải thích lí do gạch tên Xuân Trường - Ảnh 1.

 Incheon United thắng trận đầu tiên trong mùa giải.

Không chỉ có vậy, Kevin Oris còn kịp lập công 10 phút trước khi trận đấu kết thúc để giúp "Inter Milan của Hàn Quốc" giành trọn 3 điểm.

Về phía Xuân Trường, tiền vệ 21 tuổi có lẽ cũng hiểu được ý đồ của HLV nên không tỏ ra quá thất vọng. Cơ hội tiếp theo sẽ đến với anh trong những trận cầu cần ít cơ bắp hơn.

Xuân Trường đã trở về Việt Nam hôm qua và sẵn sàng tham dự trận đấu giao hữu gặp Syria vào ngày mai 31/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại