HLV Hàn Quốc bất ngờ mách nước cho Xuân Trường để tung hoành tại K-League

Hải Bình |

Nếu như muốn được thường xuyên ra sân thi đấu trong màu áo Incheon United tại giải K-League, Xuân Trường cần phải khắc phục những hạn chế của mình.

HLV trưởng U21 Gangwon (Hàn Quốc), ông Da Ha Lim có những chia sẻ kinh nghiệm, cũng như đưa ra lời khuyên dành cho hai cầu thủ HAGL hiện đang thi đấu tại Hàn Quốc là Lương Xuân Trường và Lê Đức Lương nhằm giúp họ nhanh chóng tìm được chỗ đứng ở nền bóng đá của đất nước Kim chi.

"Tôi theo dõi gần như tất cả các trận đấu của Xuân Trường trong màu áo Incheon United ở mùa giải vừa qua tại K-League. Cậu ta có nền tảng kỹ thuật tốt cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của một tiền vệ trung tâm.

Tuy nhiên, Xuân Trường có khá nhiều hạn chế, đó là những khó khăn thường gặp của một cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á khi sang Hàn Quốc chơi bóng, hơn nữa Xuân Trường lại còn quá trẻ. Điều đó là hoàn toàn bình thường.

Còn trẻ và lần đầu ra nước ngoài thi đấu nên cậu ta được tung vào sân từ băng ghế dự bị là lẽ dĩ nhiên. Thời gian quá ít để thể hiện khả năng chuyên môn trên sân nên Xuân Trường cần phải nắm bắt cơ hội hiếm hoi đó.

HLV Hàn Quốc bất ngờ mách nước cho Xuân Trường để tung hoành tại K-League - Ảnh 1.

HLV trưởng của U21 Gangwon (Hàn Quốc), ông Da Ha Lim (áo cam).

Cậu ta phải thay đổi, mỗi khi vào sân cần phải tìm mọi cách bắt nhịp thật nhanh. Thời gian không có nhiều, chỉ có khoảng hơn 20 phút, nếu mất quá nhiều thời gian bắt nhịp với trận đấu thì rất khó có thể tỏa sáng được.

Ngoài ra, cậu ta cần phải xử lý bóng nhanh và dứt khoát hơn nữa. Không nên xử lý bóng quá nhiều chạm vì đa số các đội bóng thi đấu ở K-League đều chơi bóng nhanh, yêu cầu tất cả các cầu thủ không được chơi cá nhân quá nhiều.

Yếu tố thể lực, chiều cao và sức mạnh cũng rất quan trọng nhưng cơ địa con người ở mỗi nước khác nhau nên không thể đòi hỏi nhiều hơn. Theo tôi, Xuân Trường có thể hình ở mức trung bình so với các cầu thủ ở CLB Incheon United.

Incheon là đội bóng có lịch sử lâu dài, hiện đang thi đấu tại giải đấu cao nhất của Hàn Quốc. Chỉ cần tập luyện chăm chỉ và trau dồi thêm chuyên môn cơ hội ra sân của Xuân Trường sẽ là rất nhiều.

Tôi biết đến Xuân Trường và xem được cậu ta thi đấu là vì Trường đang được chơi bóng ở giải đấu cao nhất của Hàn Quốc. Tôi chưa biết gì về Lương, có lẽ cậu ta thi đấu ở một giải đấu thấp hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại