HLV HAGL lý giải nguyên nhân Tuấn Anh thi đấu thiếu thuyết phục ở Pleiku

Đoàn Dự |

Chơi khá tốt trước Khánh Hòa ở vòng 1 V.League 2019, nhưng đến trận trên sân nhà đón TP.HCM, Tuấn Anh lại thể hiện không như kì vọng.

Giống như Tuấn Anh, toàn đội HAGL đều chơi không tốt và thua TP.HCM 1-2. Lý giải cho màn trình diễn kém thuyết phục của các học trò, HLV Dương Minh Ninh cho biết:

"Phải nói là sau kết quả tốt trong trận đầu tiên thì đến trận thứ 2 này, toàn đội đã thi đấu dưới sức nên kết quả cũng không được như mong đợi. Trước trận, BHL cũng đã phân tích đối thủ kỹ càng và phải nói rằng TPHCM có khả năng phản công rất tốt. Hàng hậu vệ của chúng tôi cũng đã chơi tốt, tuy nhiên 2 bàn thua đều đến những tình huống phản công.

Đây mới là vòng đấu thứ hai và toàn đội đều đang nỗ lực hết sức mình để có được những điểm số tối đa sau từng trận đấu. Kể từ khi Công Phượng đi thì khoảng trống để lại là rất lớn tuy nhiên những cầu thủ còn lại đủ khả năng để lấp vào khoảng trống đó. Trận đấu đầu tiên chúng tôi đã làm rất tốt. Đến trận đấu này, chúng tôi vẫn kiểm soát bóng nhiều, tấn công nhiều nhưng những đường chuyền cuối cùng lại thiếu chính xác.

Sau một năm nghỉ thi đấu thì sau 2 trận vừa qua, có thể nói rằng Tuấn Anh đã có một sự trở lại khá tốt. Dù vậy, lần đầu tiên được đá trên sân nhà sau 1 năm thì cũng có nhiều điều ảnh hưởng đến cảm xúc và khiến cho Tuấn Anh thi đấu chưa thật sự như mong muốn".

Khi được hỏi liệu HAGL có nhớ Công Phượng hay không, HLV Dương Minh Ninh cho biết: “Phượng là 1 trong những cầu thủ của đội, Phượng đi có nhiều vị trí che lấp khoảng trống đó, ví dụ như trận đấu đầu tiên đã thi đấu rất tốt, tuy nhiên trận đấu này thận trọng quá, những đường chuyền cuối cùng bị sai nhiều”.

Hiện sau 2 vòng đầu V.League 2019, HAGL có 3 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại