HLV HAGL lý giải nguyên nhân Công Phượng nổi cáu, nhận thẻ vàng 2 trận liên tiếp

Thái Hải |

HAGL có chiến thắng 2-1, tuy nhiên cá nhân Công Phượng đã để lại ấn tượng chưa đẹp.

Đánh bại Cần Thơ ngay trên sân nhà bằng hai pha lập công của Văn Toàn và một bàn thắng của Omar, HAGL đã lấy lại được cảm giác hân hoan sau thất bại muối mặt 2-4 trước Khánh Hòa ở vòng trước. Tuy nhiên, Công Phượng lại có 2 trận liên tiếp thể hiện sự ức chế.

"Ở hai trận đấu vừa rồi, đặc biệt trận đấu với Khánh Hòa, cũng dễ hiểu thôi, thủ môn thì câu giờ mà Phượng lại chơi không tốt. Khi chơi không tốt thì dễ ức chế, từ đó không kiểm soát được lời nói cũng như hành động của mình.

Trận đấu chiều nay, Công Phượng là một trong những cầu thủ năng nổ, hoạt động tốt và chạy nhiều nhất đội. Bóng đá tất nhiên sẽ có những va chạm, thẻ vàng do lỗi ngăn cản đối phương tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì quá to lớn", HLV Dương Minh Ninh lý giải nguyên nhân Công Phượng nhận thẻ vàng hai trận liên tiếp.

HLV HAGL lý giải nguyên nhân Công Phượng nổi cáu, nhận thẻ vàng 2 trận liên tiếp - Ảnh 1.

HAGL có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Cần Thơ ở vòng 19, V.League 2018. Ảnh: Cao Nguyên.

Chia sẻ lý do cất Xuân Trường trên băng ghế dự bị trận này, ông Ninh cho hay: "Sau trận Khánh Hòa, thể lực của Xuân Trường có phần bị giảm sút, kèm theo việc bị chấn thương gối nhẹ, nên tôi để cậu ta nghỉ ngơi ở trận đấu này và vào sân sau. Tôi xếp Minh Vương và Việt Hưng kiểm soát khu trung tuyến và cả hai đã chơi rất tốt.

Thực sự ở HAGL, vai trò của Xuân Trường rất quan trọng, phân phối bóng và kiểm soát bóng cũng như hỗ trợ phòng ngự. Trong thời gian vừa qua, Xuân Trường là một trong những cầu thủ chơi nhiều nhất đội, những bàn thua trước không phải do tuyến tiền vệ mà do hậu vệ biên và trung vệ. Hôm nay thực tế chúng tôi đã có nhiều pha bóng thiếu may mắn".

"Qua những trận đấu vừa rồi, vị trí thứ 6 nằm ngoài mục tiêu của đội, cách nhóm dưới có 2 trận thắng mà thôi. Bản thân tôi cũng kích thích các cầu thủ, nếu trận này các em không có kết quả tốt sẽ gặp nhiều khó khăn, nên hôm nay tôi nghĩ các vị trí đều thi đấu nỗ lực 200% sức.

Sau trận này chúng tôi sẽ chơi với SLNA, họ thắng liên tục, khí thế rất tốt. Tuy nhiên, hôm nay tôi rất vui mừng, toàn đội tinh thần tốt nên trận tới tinh thần cũng thoải mái. Tôi tự tin đội sẽ chơi một trận tốt trên sân Vinh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại