HLV HAGL cảm ơn bầu Đức, nói về chuyện cho Tuấn Anh ra đi

Bộ Kinh Vân |

Thương vụ Tuấn Anh rời HAGL đã tới rất gần, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn tất.

V.League đang chứng kiến một diễn biến đáng chú ý khi tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sắp chia tay CLB LPBank HAGL. Sự kiện này vừa được xác nhận sau chiến thắng 2-1 của HAGL trước CLB TP.HCM trên sân nhà tại vòng 13, qua đó giúp đội bóng nâng cao hy vọng trụ hạng.

HLV Vũ Tiến Thành, người mới dẫn dắt HAGL, đã bộc bạch về quyết định để Tuấn Anh ra đi, một quyết định không dễ dàng nhưng cần thiết theo chiến lược phát triển lâu dài của CLB. Ông Thành chia sẻ rằng HAGL có truyền thống đào tạo nhiều tài năng trẻ, nhưng để họ tiếp tục phát triển, cần có sự thay đổi môi trường, điều mà các cựu cầu thủ như Văn Toàn, Hồng Duy, Việt Hưng đã chứng minh qua việc chuyển đến các đội khác và thi đấu xuất sắc.

Tuấn Anh, vốn là đội trưởng và là một trong những cầu thủ quan trọng của HAGL, đã không thể tham gia trận đấu này do chưa hồi phục từ chấn thương. Việc anh sắp chuyển tới CLB Nam Định được xem là cơ hội để anh thường xuyên góp mặt trong đội hình ĐT Việt Nam, giảm thiểu nguy cơ chấn thương từ việc phải thi đấu dày đặc tại HAGL.

"Trường hợp Tuấn Anh ra đi là chiến lược. Tôi thấy lò HAGL sản sinh ra nhiều tài năng, nhưng giữ lâu thì các em khó đá. Ví dụ Văn Toàn, Hồng Duy, Việt Hưng… sang đội khác đều đá hay. Tôi chia sẻ với bầu Đức, một người yêu bóng đá Việt.

Việc để Tuấn Anh đi thì rõ ràng tôi không muốn, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận. Chúng tôi có Thanh Sơn, Quang Nho, Đức Việt... có khả năng lấp khoảng trống đó. HAGL đang chật vật trụ hạng, nên mất Tuấn Anh là khá thiệt thòi. Nhưng điều này sẽ giúp cậu ấy có cơ hội đá ĐT Việt Nam nhiều hơn, so với việc phải cày ải ở HAGL và có nguy cơ chấn thương cao".

HLV HAGL cảm ơn bầu Đức, nói về chuyện cho Tuấn Anh ra đi- Ảnh 2.

Thông tin cho rằng, điểm đến của Tuấn Anh sẽ là CLB Nam Định, nhưng chỉ theo dạng cho mượn, tới hết mùa V.League 2023/24.

HLV Vũ Tiến Thành cũng bày tỏ niềm tin vào khả năng trụ hạng của đội bóng trong mùa giải năm nay, dựa vào sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu mà họ đã thể hiện trong những trận đấu gần đây. Ông cũng đề cập đến sự ủng hộ của bầu Đức và sự hiện diện của HLV Park Hang Seo tại sân Pleiku như nguồn cổ vũ lớn cho toàn đội.

"Khi V.League trở lại, HAGL thua Hà Tĩnh 0-1 và bắt đầu lo lắng. Sau đó, chúng tôi có những trận đấu quyết tâm trước Quảng Nam, Khánh Hòa và Thanh Hóa. Đấu CLB TP.HCM, HAGL xác định trận này phải có 3 điểm. Nếu hiệp 1 chơi tốt hơn nữa, chúng tôi đã có nhiều bàn thắng hơn.Đội bạn đã chơi rất bản lĩnh. Tôi nghĩ, đây là chiến thắng bước ngoặt để HAGL có thể trụ hạng".

"HLV Park Hang-seo đến thăm CLB, mọi người đều vui, tôi cũng vậy. Trong khi đó, bầu Đức ngày nào cũng xuống chơi với đội nên tạo động lực rất lớn cho đội. Sau buổi gặp, cả đội đã có thêm động lực, cảm ơn bầu Đức và HLV Park".

V.League 2023/24 hiện tạm nghỉ hai tuần để nhường chỗ cho ĐT Việt Nam chuẩn bị đối đầu với Indonesia trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại