HLV Hà Nội FC tiết lộ uẩn khúc phía sau vụ Hoàng Vũ Samson ra đi

Linh Đan |

Chân sút Hoàng Vũ Samson đã bất ngờ chia tay Hà Nội FC để đến với Quảng Nam trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải.

Đánh bại Hải Phòng 2-1 ngay trên sân khách, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) vẫn than phiền về thời tiết trong ngày diễn ra trận đấu:

“Trận hôm nay thực sự thời tiết rất nóng, ảnh hưởng rõ rết đến lối chơi của cả hai đội. Trong hiệp 1 Hà Nội rất khó đá, chuyên môn bị ảnh hưởng nhiều, cầu thủ không thể liên tục di chuyển, dẫn tới việc không thể kiểm soát tốt bóng như yêu cầu.

Đặc biệt thời điểm từ phút 60 đến 75, chúng tôi muốn kiểm soát bóng nhưng đối phương liên tục dồn ép với những tình huống nguy hiểm. Tôi đã buộc phải thay Thành Lương vào sân để cải thiện Hà Nội có thể cầm bóng trở lại.

Về phần Văn Quyết, trở lại sau chấn thương đang có phong độ rất tốt nhưng việc cậu ấy được được lên lại ĐTQG hay không còn tùy thuộc vào ý đồ của HLV trên tuyển. Riêng ở Hà Nội, vai trò của Văn Quyết chắc chắn không phải bàn cãi. Ngoài chuyên môn, trong nhiều năm qua Quyết cũng là người đàn anh giúp đỡ dìu dắt các cầu thủ trẻ trưởng thành rất nhiều.

Tân binh Kebe mới sang được chưa lâu, thể lực chưa được đảm bảo nhưng hôm nay đã chơi rất cố gắng".

Cục diện hiện tại chưa nói lên được điều gì cả. Hà Nội chỉ biết chắt chiu qua từng trận một sắp tới chúng tôi phải đá tới 8 trận trong vòng 1 tháng và có lẽ phải qua vòng 20 mọi thứ mới có thể rõ ràng được".

Clip bàn thắng Hải Phòng 1-2 Hà Nội FC:

Nhà cầm quân này chia sẻ thêm về thương vụ Hoàng Vũ Samson:

"Lực lượng Hà Nội phải thi đấu liên tục, lực lượng luôn bị ảnh hưởng. Chúng tôi được nghỉ ít hơn, mật độ thi đấu dày hơn so với các đội bóng khác. Việc cho mượn Samson tới Quảng Nam, thực lòng tôi không hề mong muốn. Tuy nhiên do Samson bày tỏ nguyện vọng được thi đấu nhiều hơn nên tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy".

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng rất tiếc nuối với trận thua trên sân nhà: "Tôi rất tiếc khi ở hiệp 2 Hải Phòng có nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa được. Bóng đá là vậy , hôm nay may mắn đã không đứng về phía chúng tôi.

Hải Phòng không giải quyết được cơ hội của mình trong khi Hà Nội đã làm tốt điều đó. 3 tiền đạo của chùng tôi nhiều khi phối hợp chưa thực sự tốt.

Một phần cũng bởi so với năm ngoái Hải Phòng đá 2 tiền đạo ngoại, còn năm nay là 3. Bởi thế những vị trí xung quanh cũng cần thích nghi để có sự phối hợp ăn ý nhất.

HLV nào cũng muốn có hàng phòng ngự tốt, nhưng với chúng tôi cầu thủ chưa duy trì được phong độ ổn định. Khi họ dính chấn thương hoặc ngồi ngoài vì thẻ phạt thì khả năng bắt nhịp khi trở lại chưa tốt, đều phải mất 1, 2 trận.

Gần như không trận nào chúng tôi giữ được nguyên hàng phòng ngự. Lúc thì mất Trịnh Văn Lợi, khi thì Adriano Schmidt. Họ đều chấn thương khá lâu khiến chúng tôi phải mua thêm Hoàng Vissai để bổ sung. Với trường hợp của tân binh Việt kiều Andrey Nguyen, khi nào cậu ấy đáp ứng được yêu cầu chuyên môn thì sẽ có thể ra sân thi đấu".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại