HLV Graechen tìm thấy "Công Phượng đệ nhị", nhưng không phải ở HAGL

Hải Bình |

HLV Graechen của U19 HAGL dành nhiều lời khen cho "Công Phượng đệ nhị", nhưng không thuộc biên chế của nhà bầu Đức.

Bất ngờ để thua Đà Nẵng 1-2 ở lượt trận thứ hai vòng chung kết U19 Quốc gia 2019, HLV Graechen tiết lộ nhiều nguyên nhân khiến cho đội bóng trẻ phố Núi thất bại. Không những thế, ông phát hiện ra "Công Phượng thứ 2" nhưng không thuộc biên chế của HAGL.

"Tôi ấn tượng với số 16 của Đà Nẵng, thể hình nhỏ thấp nhưng di chuyển thông minh. Tôi không bao giờ so sánh, nhưng số 16 (Phạm Xuân Tạo - PV) có sức mạnh cơ bắp và bứt tốc tốt hơn Công Phượng, thi đấu độc lập tốt hơn Công Phượng. Tôi hy vọng cậu ấy có thể sẽ phát triển hơn nữa. 

Trước trận tôi đã nói rất nhiều với các học trò khi cần tập trung và chú ý Xuân Tạo, tập trung kèm cặp cầu thủ này nhưng đã có những khoảnh khắc mất tập trung dẫn đến việc bị cầu thủ này vượt qua nhiều lần", HLV Graechen nhận xét về tiền đạo nhỏ con nhưng cực kỳ nguy hiểm của U19 Đà Nẵng.

HLV Graechen tìm thấy Công Phượng đệ nhị, nhưng không phải ở HAGL - Ảnh 1.

Đội trưởng Duy Bảo của U19 Đà Nẵng gãy chân sau một pha xoạc bóng trong hiệp 1. Ảnh: Hòa Nguyễn.

"Trận trước đá với U19 Viettel thì chúng tôi chơi không tốt bằng nhưng đã giành chiến thắng, còn hôm nay chúng tôi chơi tốt hơn Đà Nẵng hơn thì chúng tôi lại nhận thất bại khi không giải quyết được trận đấu. 

Lối đá pessing của U19 SHB Đà Nẵng khiến U19 HAGL gặp nhiều khó khăn trong 20 phút đầu. Tuy nhiên sau đó khi các cầu thủ HAGL biết cách thoát pressing thì họ đã chơi tốt hơn, tự tin hơn, qua đó có nhiều cơ hội phản công.

Các cầu thủ của tôi tranh chấp cá nhân còn kém, các trung vệ còn ít tuổi, non nớt, cần học hỏi kinh nghiệm nhiều, có sai lầm thi mới có kinh nghiệm. Tôi sẽ cố gắng sửa sai các lỗi đó cho các học trò, cải thiện chiến thuật và khả năng thông tin với nhau trên sân", HLV Graechen nhận xét về trận thua 1-2 của U19 HAGL.

"Ở lượt trận cuối cùng, cả 3 đội HAGL, Viettel và Đà Nẵng đều còn cơ hội vào bán kết ngang nhau, vì thế đây sẽ là những cặp đấu hấp dẫn. Tất cả đều sẽ tung đội hình mạnh nhất để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên tôi mong muốn U19 SHB Đà Nẵng giành thắng lợi.

Tình huống đó xảy ra quá nhanh và tôi quan sát không kỹ. Nếu như cầu thủ U19 HAGL có gây ra chấn thương thì đó không phải là cố ý, đó chỉ là tai nạn. Dù sao tôi cũng gửi lời xin lỗi đến cầu thủ U19 SHB Đà Nẵng, mong cậu ấy sớm bình phục", vẫn lời vị thuyền trưởng người Pháp,

Ngày mai 11/3 vòng chung kết giải U19 Quốc gia 2019 sẽ tiếp tục diễn ra 2 cặp đấu ở bảng B giữa U19 Hà Nội gặp U19 SLNA lúc 15h00 và U19 Becamex Bình Dương đối đầu với U19 Phú Yên lúc 17h30. Tất cả các trận đấu đều được tổ chức trên sân Pleiku.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại