HLV Graechen tiết lộ điều khiến HAGL và Công Phượng lo lắng

Đoàn Dự |

Cái tên Graechen như được gắn với Học viện HAGL Arsenal JMG nhiều năm qua nhưng mối quan hệ này sẽ bền vững đến bao giờ?

Đến Học viện HAGL Arsenal JMG trong những ngày nắng, vẫn thấy HLV Graechen miệt mài rèn luyện các lứa kế cận của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường dưới các nóng "không hề nhẹ".

Không còn thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng kể từ ngày rời ghế HLV trưởng đội 1 HAGL, nhưng ông Graechen có vẻ chẳng thay đổi mấy.

HLV này vẫn "nóng tính" nhất nhì Đại bảng doanh như một khu nghỉ dưỡng của CLB và Học viện HAGL. Trên sân tập, ông dõi theo từng học trò và không ngớt đưa ra các chỉ dẫn hay đôi khi mắng mỏ nếu tập tệ.

HLV Graechen nghiêm khắc với học trò sau buổi tập

"Nỗi buồn khi rời ghế HLV đội 1 HAGL chỉ theo tôi 1, 2 tháng còn sau đấy thì đi mất luôn. Thời điểm đó, tôi cũng đã về Pháp" – HLV Graechen chia sẻ về cách mình đối phó với sầu muộn khi không còn trực tiếp dẫn dắt lứa cầu thủ đầu tiên mình gắn bó tại Việt Nam.

Khi được hỏi về làm công tác đào tạo trẻ có "nhẹ đầu" hơn khi dẫn dắt đội chinh chiến V-League không, HLV người Pháp lắc đầu.

"Nếu nói về bóng đá thì không hẳn đúng. Khi về làm đào tạo trẻ, 28 cầu thủ hiện tại cũng làm tôi nhiều đêm đau đầu, để tìm hiểu cách cho họ phát triển tư duy, tâm lý... đúng hướng, tránh những thiếu sót từ lứa đầu và thêm những mặt khác.

Tất nhiên có một điều khác, những trận ở V-League đòi hỏi kết quả. Còn ở đây chúng tôi có thể làm việc, dùng những phương pháp phát triển các em mà chưa cần quan tâm kết quả".

HLV Graechen khích động trên khán đài khi học trò thi đấu

Chia sẻ về các em khóa 2, 3, 4 của Học viện HAGL Arsenal JMG mà mình đang phụ trách, HLV Graechen nói:

"Về phần thiếu hài lòng thì trình độ cầu thủ, tư duy, sự phát triển chưa như mong đợi. Lối chơi, sự gắn kết chưa được mong muốn, cần tốt hơn nữa. Điều tôi hài lòng là thái độ, tinh thần tập luyện của các cầu thủ và ý chí của họ".

Theo HLV Graechen, lứa kế cận đội một HAGL lúc này mới là U16 nên sẽ cần từ 2, 3 năm nữa để phát triển kĩ năng, chiến thuật rồi mới mong có thế hệ tiếp bước các Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Dù vậy, lứa cầu thủ này đang gặp một khó khăn không nhỏ về sự đồng bộ:

"Quan trọng là chúng tôi cần thêm sự bổ sung, để đầy đủ đội hình. Đội hình hiện tại của chúng tôi khá mỏng, có khoảng 13 cầu thủ.

Lứa đầu có lợi thế là đội hình khá hoàn chỉnh để ráp với nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc với CLB để tìm ra giải pháp".

HLV Graechen hướng dẫn học trò bài tập phối hợp nhỏ

Nói về 3 cậu học trò cưng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đang đi du học ở Nhật Bản, Hàn Quốc và gặp nhiều khó khăn, HLV người Pháp chia sẻ ông vẫn thường xuyên liên lạc và động viên.

"Tất nhiên, tôi thường xuyên liên hệ với họ và nhắc nhở rằng không được từ bỏ, cố gắng tận dụng mọi cơ hội để phát triển thêm, đặc biệt là nền tảng thể lực.

Tôi không lo lắng về tư duy, kĩ chiến thuật vì với những gì được huấn luyện, họ còn khá hơn nhiều cầu thủ ở nhóm hiện tại bên nước ngoài.

Nhưng về trình độ thể lực thì tất nhiên Nhật, Hàn đi xa hơn chúng ta. Nhưng đừng quên các em mới 20, 21 tuổi nên cần vượt qua để phát triển thật tốt các mặt còn yếu, đặc biệt là thể lực, để sau 2 năm nữa sẽ toàn diện hơn rất nhiều".

Thời gian qua, HLV Hữu Thắng lên cầm ĐTQG Việt Nam và ưu ái hơn nhiều các cầu thủ HAGL. Ông Graechen khen ngợi người đồng nghiệp dũng cảm, táo bạo nhưng cũng cho rằng bản thân cầu thủ phải thể hiện mình để đáp lại.

"Hai trận HLV Hữu Thắng sử dụng cầu thủ trẻ HAGL thi đấu là quyết định tốt. Nhưng với tôi ở 2 trận đó, ĐTQG VN còn khá ít cơ hội đi tiếp nên đó là sự táo báo khi thử nghiệm cầu thủ trẻ.

Ngược lại, các cầu thủ trẻ cần chứng minh mình đủ khả năng giữ vai trò ở ĐTQG. Không quan trọng là cầu thủ trẻ hay lớn tuổi, mà quan trọng là người có thực tài, nên hy vọng dịp sắp tới là thời điểm tốt cho họ chứng tỏ".

HLV Graechen tiết lộ điều khiến HAGL và Công Phượng lo lắng - Ảnh 4.

HLV Graechen theo dõi từng bước chân của các em khóa 2, 3, 4 ở Học viện HAGL Arsenal JMG để đưa ra những chỉ dẫn.

Cuối cùng, khi được đặt câu hỏi sẽ gắn bó với Học viện Arsenal JMG đến bao lâu nữa, HLV Graechen chia sẻ điều sẽ khiến không ít người lo lắng.

"Hiện tại, tôi tôn trọng hợp đồng ở đây đến năm 2022, đến khi kết thúc hợp đồng. Tất nhiên, khi còn hợp đồng, chúng ta phải tôn trọng lãnh đạo là bầu Đức, và bên đơn vị chủ quản của tôi, JMG.

Họ có thể thuyên chuyển tôi đi nơi khác, hoặc có thể tôi sẽ là người đề nghị điều đó. Tất nhiên, tôi luôn là người của JMG nhưng sẽ có thể có sự luân chuyển".

HLV Graechen tiết lộ điều khiến HAGL và Công Phượng lo lắng - Ảnh 5.

Ông thầy người Pháp chia sẻ khi hết hạn hợp đồng, chính mình có thể sẽ đề xuất ra đi, cùng với vợ con hiện tại.

Từ nay đến năm 2022 còn 6 năm nữa, cũng vừa khi khóa 4 Học viện Arsenal JMG đạt thành tựu nhất định.

Tuy nhiên, với sự tận tâm và khả năng đào tạo trẻ của HLV Graechen thì rõ ràng nhiều người hâm mộ ông, cũng như HAGL, bầu Đức, cậu học trò cưng Công Phượng sẽ muốn chiến lược gia này mãi ở lại Việt Nam.

"Bầu Đức là người rất có tầm nhìn. Những hòn đá, hạt mầm ông ta đặt cách đây 9 năm thì giờ đã gặt hái được quả ngọt.

Riêng cá nhân tôi xin cảm ơn bầu Đức về tất cả những gì đã làm, không chỉ cho riêng mình.

Đầu tiên, ông đã táo bạo kí hợp đồng với bên đơn vị chủ quản JMG của tôi. Cá nhân tôi làm việc ở đây, đã có gia đình và mọi thứ. Tôi xin dành lời cảm ơn trân thành đến bầu Đức".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại