HLV Graechen nói gì với Công Phượng trước trận đấu quyết định?

Hải Bình |

Không hài lòng với màn trình diễn của Công Phượng trong trận đấu gặp U21 Thái Lan, HLV Graechen đưa ra lời khuyên cho cậu học trò trước cuộc đọ sức với U21 Gangwon (Hàn Quốc).

"Không hẳn là tôi không hài lòng với màn trình diễn của Công Phượng ở trận đấu đầu tiên, nhưng với những gì đã thể hiện trên sân rõ ràng bản thân cậu ta cũng tự thấy rằng mình đã không có một trận đấu tốt như hy vọng.

Tôi nghĩ với một cầu thủ thông minh như Công Phượng sẽ biết cần phải làm gì để có thể quay trở lại, đạt được phong độ tốt nhất, tôi dành lời khuyên cho cậu ta là Công Phượng nên chọn lối chơi đơn giản hơn", HLV Graechen nhận xét về cậu học trò cưng.

Đưa ra lời khuyên cho Công Phượng, ông thầy người Pháp cũng chỉ ra những điểm yếu cần khắc phục trong trận đấu ngày mai với U21 Gangwon (Hàn Quốc): "Cần phải cải thiện các pha tấn công để có thể mang về hiệu quả nhất định là các bàn thắng. Hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt nhưng các trung vệ chưa hạn chế được sức mạnh từ các pha phạt góc và dễ dàng nhận lấy bàn thua".

HLV Graechen nói gì với Công Phượng trước trận đấu quyết định? - Ảnh 1.

HLV Graechen không hài lòng với màn trình diễn của Công Phượng. Ảnh: Duy Anh.

"Hơn một năm qua tôi không dẫn dắt Công Phượng và các đồng đội thi đấu ở V-League nên không biết người hâm mộ họ kỳ vọng điều gì ở chúng tôi.

Với một cầu thủ chuyên nghiệp, bản thân mỗi người phải tập thích nghi với lối chơi của từng HLV khác nhau cũng như sức ép từ khán giả, truyền thông và tôi đã trang bị điều đó cho các học trò từ cách đây hơn 8 năm.

Lối chơi chủ đạo của HAGL vẫn lá bóng ngắn, đập nhả một chạm trong phạm vi hẹp tận dụng kỹ thuật của các tiền đạo để ghi bàn.

Chúng tôi buộc phải chọn lối chơi này bởi vì trong tay tôi chỉ có cầu thủ nhỏ con, tôi phải tận dụng hết mức về kỹ thuật cũng như sức rướn trong quãng ngắn của họ để phát huy hết khả năng của từng cầu thủ.

Nếu tôi có trong tay những cầu thủ cao trên 1m80, tất nhiên tôi sẽ chọn lối chơi tấn công biên, lật cánh đánh đầu cho các tiền đạo ghi bàn", HLV Graechen tiết lộ lý do vì sao U21 HAGL chọn lối chơi bóng ngắn.

Nhận xét về đối thủ trong trận đấu quyết định tới tấm vé vào chơi trận bán kết ngày mai, HLV Graechen cho biết:"U21 Gangwon yếu hơn U21 Thái Lan rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ ngày mai sẽ là một trận đấu khó khăn với U21 HAGL.

Chắc chắn đối phương sẽ chơi phòng ngự với số đông bên phần sân nhà. Không được chủ quan và xem thường đối thủ là điều tôi dặn các học tró vì nếu như thế sẽ dễ xảy ra phản ứng ngược lại.

Hiện chúng tôi đang có hai cầu thủ chấn thương là Văn Sơn và Đăng Tuấn nên tôi phải đưa ra những sự thay đổi trong trận đấu ngày mai".

Trận đấu giữa U21 HAGL và U21 Gangwon diễn ra vào lúc 18h00 ngày mai. Trước đó, đội bóng trẻ đến từ Hàn Quốc dễ dàng để cho U21 Thái Lan đánh bại với tỷ số 6-2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại