HLV De Boer: "Hà Lan đã sẵn sàng vô địch"

PHI SƠN |

HLV Frank de Boer đã có những tuyên bố mạnh mẽ trước trận đối đầu CH Séc ở vòng 1/8 Euro 2020 vào Chủ nhật, khi tin rằng đối thủ dù khó nhằn nhưng sẽ không thể ngăn một tuyển Hà Lan đang hướng đến ngôi vị cao nhất giải.

Sự tự tin của HLV Frank de Boer đang tăng theo những màn trình diễn ấn tượng của Hà Lan.

Sự tự tin của HLV Frank de Boer đang tăng theo những màn trình diễn ấn tượng của Hà Lan.

Nhà cầm quân này nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là vào đến trận chung kết mà là giành chiến thắng, khi đó mới được đánh giá là một thành công đối với chúng tôi tại kỳ gải này. Tất nhiên đang có 6 hoặc 7 đội cũng nghĩ theo cách này và họ cũng có rất nhiều chất lượng. Chưa bao giờ là dễ dàng để trở thành nhà vô địch châu Âu. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có đủ phẩm chất để đạt được nó”.

Sau khi không thể vượt qua vòng loại Euro 2016 và World Cup 2018, cũng là thời điểm kết thúc một thế hệ tài danh như Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder…thì Hà Lan lúc này có chất lượng đội hình được đánh giá thấp nhất trong nhiều năm.

Tuy nhiên, HLV De Boer vẫn lạc quan có thể tái lặp lại chiến thắng nổi tiếng lấy cảm hứng từ Marco van Basten tại kỳ Euro 1988. Ông nhấn mạnh: “Tôi là một người tích cực, vì vậy, hãy tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp khi mọi thứ bạn làm là đúng đắn”.

“Cơn lốc da cam” tiến qua bảng C với sức mạnh được thấy qua 3 trận toàn thắng, và 8 pha lập công là năng lực ghi bàn tốt nhất vòng bảng.

Có ý kiến cho rằng Hà Lan may mắn nằm ở bảng đấu khá dễ, tuy nhiên, điều HLV De Boer quan tâm là việc giành vé sớm cũng như lịch thi đấu đã giúp đội của ông có nhiều ngày hồi phục quý giá: “Điều may mắn nhất tôi cảm thấy là chúng tôi có 5 hoặc 6 ngày nghỉ, chúng tôi sẽ có nhiều ngày hơn để chuẩn bị”.

HLV De Boer: Hà Lan đã sẵn sàng vô địch - Ảnh 1.

Hà Lan sở hữu hàng công mạnh nhất vòng bảng.

Đội chiến thắng trong cặp đấu Hà Lan - CH Séc sẽ gặp Đan Mạch trong trận tứ kết tại Baku vào ngày 3-7.

Về cơ bản đó là lịch trình khá thuận lợi cho tham vọng của Hà Lan. Tuy nhiên, kể từ khi CH Séc trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1993, đội tuyển của họ đã thắng 5 chỉ thua 3 trong 11 lần đối đầu. Ký ức không tốt đẹp với Hà Lan chính là khi họ dẫn 2-0 nhưng thua ngược 2-3 tại vòng bảng Euro 2004, hay gần nhất là 2 thất bại tại vòng loại khiến họ trả giá cho việc không được dự vòng chung kết Euro 2016.

Tiền vệ Frenkie de Jong thận trọng: “CH Séc có kỷ luật đồng đội tốt, lối chơi được tổ chức tốt và về cá nhân, họ có một số cầu thủ tuyệt vời”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại