HLV của Shakhtar Donetsk thiệt mạng do bị trúng đạn

Đặng Lai |

Ông Serhiy Palkin, giám đốc điều hành của câu lạc bộ lớn nhất Ukraine là Shakhtar Donetsk, xác nhận một HLV của đội bóng này đã qua đời hôm qua do bị trúng đạn.

Trên trang cá nhân của ông Palkin và trang chủ Shakhtar Donetsk vừa đăng tải thông tin về cái chết của HLV không may mắn này. Đồng thời họ cũng gửi lời chia buồn đến nạn nhân. Nhưng danh tính của vị HLV vẫn được giấu kín. Shakhtar chỉ tiết lộ rằng đây là HLV của đội trẻ và người này đã chết sau khi bị trúng đạn giữa các cuộc giao tranh tại Ukraine .

Còn lại, tất cả các thông tin về thành viên của Shakhtar Donetsk này đều được giữ kín. Đội bóng Ukraine cũng cho hay ngoài số cầu thủ ngoại đã di tản ra khỏi đất nước , họ hiện cũng không rõ tình hình của các cầu thủ nội thuộc biên chế trong đội.

HLV của Shakhtar Donetsk thiệt mạng do bị trúng đạn - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Palkin của Shakhtar vừa xác nhận về cái chết của vị HLV đội trẻ

Theo số liệu của Liên hợp quốc, ít nhất 249 dân thường đã thiệt mạng và 553 người bị thương ở Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Hơn 1,2 triệu người cũng đã rời sang các nước láng giềng.

Trong số những dân thường tử vong, đã có một vài thành viên là những người gắn bó với thể thao chuyên nghiệp như VĐV trượt tuyết Yevshen Malyshev hay cầu thủ của giải hạng Nhì Ukraine là Dmytro Martynenko. Mới nhất đến trường hợp đau buồn của HLV đội trẻ Shakhtar.

Có lẽ sau khi chiến tranh chấm dứt, Shakhtar sẽ phải làm lại từ con số 0 khi một nửa đội hình của họ đã rời đi, HLV thì thiệt mạng, trong khi số phận của các thành viên khác hiện vẫn là dấu hỏi lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại