HLV của MU bất ngờ bỏ sang Barbados coi cricket

Đặng Lai |

HLV tạm quyền của Manchester United, Ralf Rangnick, đã bất ngờ tới quốc đảo Barbados ở vùng biển Caribbe.

Tại Barbados, người ta thấy Ralf Rangnick có mặt trên sân để xem một trận đấu cricket quốc tế. Những người hâm mộ đang suy đoán rằng ông đến đây với mục đích khác, và cricket không phải là lý do duy nhất khiến ông rời khỏi nước Anh trong giai đoạn MU tạm nghỉ thi đấu như hiện nay (đáng ra gặp Liverpool nhưng đội bóng này lại bận thi đấu FA Cup ).

Sự kiện Rangnick sang Barbados được liên hệ với chuyến đi đến Tây Á của ông chủ MU, Avram Glazer. Doanh nhân này đã có mặt ở Dubai 2 ngày trước để bàn việc mua lại một đội cricket địa phương. Và ông định đổ tiền đầu tư vào CLB này, giúp họ thay da đổi thịt. Thậm chí ông muốn đổi tên CLB này thành CLB cricket Manchester United.

Không rõ vai trò của Rangnick là gì trong dự án trên, nhưng theo như nhiều người đã từng biết Rangnick , thì ông "không phải là một người hâm mộ cricket đến nỗi bay vượt Đại Tây Dương xem một trận đấu".

 HLV của MU bất ngờ bỏ sang Barbados coi cricket  - Ảnh 1.

Rangnick đang có mặt tại Barbados

Mặc kệ chuyến đi của Rangnick là gì, Gary Neville vẫn lên mạng châm biếm vị HLV của MU. Cựu hậu vệ này đăng dòng trạng thái: "Hôm trước đội nhà bị đá bay khỏi Champions League, hôm sau người ta đã thấy ông ấy ở Barbados coi cricket rồi".

Trong khi đó, tình hình của đội bóng do Rangnick làm HLV vẫn đang rất bấp bênh. Sau khi Arsenal thắng Aston Villa vào tối thứ 7, họ đã kém đối thủ tới 4 điểm trong khi đấu hơn số trận.

Càng ngày, cơ hội cán đích tốp 4 của MU càng hẹp dần. Dù Harry Maguire cũng như Rangnick vẫn rất tự tin khi tuyên bố sẽ thắng tất cả số trận còn lại để về đích trong tốp 4, nhưng không mấy CĐV cảm thấy bị thuyết phục bởi những lời hô hào này. Không loại trừ khả năng nếu không có vé dự Champions League, Ralf Rangnick sẽ phải ra đường ngay mùa hè năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại