HLV của Malaysia “cất lời ai oán” sau khi bị cách chức vì chung số phận với Việt Nam

Tiểu Mã |

Sau khi bị cách chức, HLV Lim Teong Kim cho rằng đây là lúc LĐBĐ Malaysia cần phải vung tiền nếu muốn chinh phục thành công trong tương lai.

Rơi vào bảng đấu nặng ký ở giải U16 châu Á 2018, U16 Malaysia đã chịu chung số phận với U16 Việt Nam khi bị loại ngay từ vòng bảng, bất chấp việc thầy trò HLV Lim Teong Kim đã có trận mở màn "đẹp như mơ" khi đại thắng Tajikistan 6-2.

Ngay sau khi phải rời sân chơi châu lục, HLV Lim Teong Kim đã chính thức bị LĐBĐ Malaysia (FAM) cách chức HLV. Tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1963 cho rằng việc ông và các học trò bị loại sớm hoàn toàn bắt nguồn từ những lý do khách quan.

HLV Lim Teong Kim phát biểu với FOX Sports Malaysia ngày 28/9: "Chương trình phát triển bóng đá quốc gia (NFDP) không phải là một thất bại mặc dù U16 Malaysia vừa bị loại khỏi giải châu Á ngay từ vòng bảng.

Việc sớm bị loại là kết quả không tốt đối với chúng tôi nhưng những gì mà U16 Malaysia vừa thể hiện đã cho thấy NFDP đang đi đúng hướng.

Để tôi kể cho bạn nghe về Bayern Munich. Họ chi hàng triệu euro cho đào tạo trẻ nhưng đôi khi chẳng có cầu thủ nào sau đó lọt được vào đội 1 của CLB.

Rõ ràng là bạn phải đầu tư. Nếu bạn không bắt đầu ngay từ bây giờ thì bạn còn đợi đến khi nào? Các cầu thủ của tôi chỉ bắt đầu chơi bóng ở độ tuổi 11,12 hoặc 13. Bạn nghĩ có muộn không?

Tất nhiên là chúng tôi muốn giành được chiến thắng, các cầu thủ của tôi đang khóc. Nhưng bạn biết đấy, các CLB ở châu Âu thường đầu tư rất nhiều vào công tác đào tạo trẻ. Tôi đã có 12 năm làm việc ở Bayern Munich và tôi hiểu rằng tôi đang nói về điều gì".

HLV của Malaysia “cất lời ai oán” sau khi bị cách chức vì chung số phận với Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Lim Teong Kim cho rằng LĐBĐ Malaysia cần phải đầu tư nếu muốn chinh phục thành công.

HLV Lim Teong Kim cho rằng LĐBĐ Malaysia cần phải dốc thêm hầu bao để phục vụ công tác đào tạo trẻ nếu muốn gặt hái thành công trong tương lai, thay vì việc "tiết kiệm" như hiện tại.

"NFDP cần phải được thúc đẩy với số kinh phí lớn hơn. Đây chỉ là giai đoạn đầu tiên. Chúng ta phải tiếp tục cho đến khi nào gặt hái được thành công. Mục tiêu của tôi là phát triển những cầu thủ tài năng để có thể phục vụ đội tuyển quốc gia.

Chúng ta phải có các khoản đầu tư nghiêm túc, nhất quán. Chúng ta không dừng lại bởi những lý do chính trị. Bóng đá không thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề chính trị.

Ở châu Âu, bóng đá luôn là một nền văn hóa và chúng ta phải thay đổi văn hóa trước khi thay đổi bóng đá. Điều này không thể chỉ do mình tôi. Quan trọng nhất là việc điều hành, quản lý của liên đoàn cần phải có sự thay đổi".

Theo tờ New Straits Times thì dù vừa bị sa thải khỏi vị trí HLV ĐT U16 Malaysia nhưng ông Lim Teong Kim vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá nước này trong vai trò là giám đốc Chương trình phát triển bóng đá quốc gia (NFDP).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại