HLV Barca "cúi đầu" cam chịu sau thất bại muối mặt

Phụng Hiếu (S5) |

Trận thua quá bất ngờ trước Leganes khiến nhà ĐKVĐ La Liga dần cảm thấy lo lắng cho chặng đường sắp tới. Ngay cả HLV Ernesto Valverde cũng không thể lý giải thất bại này.

Vòng 6 La Liga: Leganes 2-1 Barcelona

Trả lời phỏng vấn sau khi Barcelona thua 1-2 Leganes, HLV Ernesto Valverde như thường lệ vẫn nhận toàn bộ trách nhiệm. Tuy nhiên, ông cũng không biết làm cách nào đối thủ có thể lấy đi chiến thắng của Barca chỉ trong khoảng một phút đồng hồ.

"Tôi là HLV nên phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Trận đấu thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi nhưng họ, bằng một cách nào đó, đã khiến chúng tôi đổ vỡ trong vòng một phút", ông Valverde chia sẻ.

"Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Đôi khi, thật khó để giải thích chuyện gì khiến chúng tôi mất điểm dễ dàng như vậy. Nhưng tôi phải công nhận rằng một bàn thắng dẫn trước là chưa đủ".

HLV Barca cúi đầu cam chịu sau thất bại muối mặt - Ảnh 2.

Những sự thay đổi người của Valverde trong trận đấu vừa qua không đem lại tác dụng.

Trong trận đấu tại Butarque, Philippe Coutinho là người giúp Barca vươn lên dẫn trước sau một pha volley tuyệt đẹp. Tuy nhiên, liên tiếp những sai lầm ở hàng phòng ngự, đặc biệt là vị trí của Gerard Pique, khiến đội khách phải trả giá.

"Chúng tôi không còn gì để bào chữa cho thất bại. Đáng lẽ toàn đội phải chơi chắc chắn hơn thay vì biếu bàn thắng cho đối thủ", tiền vệ Sergio Busquets thừa nhận. "Để thua 4 bàn trong 2 trận vừa qua khiến tôi cảm thấy lo lắng. Lỗi của ai đi nữa thì chúng tôi vẫn là một tập thể, thắng cùng nhau và thua cùng nhau".

Trận thua Leganes khiến Barca đứng trước nguy cơ mất vị trí đứng đầu BXH vào tay Real Madrid. Rất may cho Lionel Messi và đồng đội bởi ở trận đấu diễn ra cách đó 2 tiếng, Kền Kền Trắng cũng thảm bại 0-3 trên sân Sevilla.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại