HLV Bae Ji-won: 'CLB Viettel bị trọng tài tước 2 quả phạt đền'

HỒNG NAM |

HLV Bae Ji-won khẳng định trọng tài bắt không chuẩn ở trận này khi từ chối cho Viettel hưởng 2 quả 11m.

" Tôi chưa xem lại băng hình, nhưng theo ban huấn luyện Viettel đánh giá thì chúng tôi có 2 tình huống bị tước phạt đền. Vấn đề trọng tài rất khó nói, nhưng trọng tài ngoại sẽ bắt tốt hơn ở những trận này. Bóng đá Việt Nam cần sát sao về trọng tài để có quyết định chính xác hơn ", HLV Bae Ji-won chia sẻ sau trận thua 0-1 của Viettel trước Hà Nội FC.

Viettel chơi khá tốt trước Hà Nội FC trong hiệp 1 khi hòa đối thủ với tỷ số 0-0. Các học trò của HLV Bae Ji-won có 2 cơ hội ghi bàn rõ nét khi Geovane Magno đánh đầu dội xà ngang, trước khi Duy Thường không thắng được Tấn Trường ở pha đối mặt.

HLV Bae Ji-won: CLB Viettel bị trọng tài tước 2 quả phạt đền - Ảnh 1.

Hà Nội FC đánh bại Viettel.

Viettel để thủng lưới trong hiệp 2 sau pha đệm bóng cận thành ở phút 60 của Lucas da Silva sau đường kiến tạo dọn cỗ của Xuân Tú. Theo HLV Bae Ji-won, có ít nhất 2 tình huống có thể thổi phạt đền khi Tiến Anh và Thanh Bình ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài Nguyễn Đình Thái đều nói không.

Theo ông Bae Ji-won, trọng tài không chỉ bỏ phạt đền, mà còn tính thời gian bù giờ quá ít khiến Viettel không có cơ hội gỡ bàn. " Cầu thủ bị chấn thương rất nhiều, có tình huống Nguyên Mạnh bị đau ở mặt, nằm sân khá lâu nhưng thời gian bù giờ lại quá ít ", cựu trợ lý của HLV Park Hang Seo cho biết.

Đáp lại ý kiến chê trọng tài của HLV Bae Ji-won, HLV Chun Jae-ho của Hà Nội FC cho rằng đó chỉ là cách nhà cầm quân của Viettel ngụy biện cho thất bại.

" Hà Nội FC từng có nhiều trận bị trọng tài xử ép, đưa ra quyết định bất lợi, nhưng cần học cách tôn trọng các trọng tài. Những lời nói đó chỉ là cách ngụy biện cho thất bại ", ông Chun Jae-ho chia sẻ.

Thất bại trước Hà Nội FC khiến "cửa" giành huy chương của Viettel gần như kết thúc. Hoàng Đức cùng đồng đội kém đội xếp thứ ba là Bình Định 6 điểm, trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 2 vòng.

Tuy nhiên, HLV Bae Ji-won vẫn hài lòng với học trò. " Trận đấu diễn ra giữa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp, có chuyên môn hấp dẫn. Tôi mong bóng đá Việt Nam có nhiều hơn những trận đấu thế này. Tôi muốn khen ngợi cầu thủ Viettel vì đã cống hiến trận đấu hay ", ông thầy Hàn Quốc kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại