hiệp định FTA

Ôtô nhập khẩu miễn thuế về nhiều nhưng giá vẫn không rẻ

Ôtô nhập khẩu miễn thuế về nhiều nhưng giá vẫn không rẻ

Kinh doanh 2019-12-12T21:23:00

Ông Lê Mạnh Hùng , Cục phó Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng Cục Hải quan- Bộ Tài Chính) cho biết, theo hiệp định FTA năm 2018, thuế nhập khẩu ôtô từ các nước ASEAN giảm còn 0% nhưng giá ôtô tại thị trường trong nước đến nay vẫn không giảm.

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: EVFTA là hiệp định thương mại tự do tham vọng nhất mà EU từng ký với một nước đang phát triển

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: EVFTA là hiệp định thương mại tự do tham vọng nhất mà EU từng ký với một nước đang phát triển

Quốc tế 2019-07-01T10:09:00

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đánh giá của Liên minh châu Âu (EU) cho biết EVFTA là hiệp định thương mại tự do tham vọng nhất mà EU từng thỏa thuận với một quốc gia đang phát triển.

Thủ tướng: "Việt Nam muốn là bạn của những người giỏi nhất"

Thủ tướng: "Việt Nam muốn là bạn của những người giỏi nhất"

Quốc tế 2018-09-14T08:59:00

"Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh 2018 là cơ hội tuyệt vời để các nhà đầu tư quốc tế, các nhà đầu tư ASEAN, Việt Nam cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng kết nối và sáng tạo để mở ra cơ hội hợp tác mới. Việt Nam không đặt tham vọng trở thành người giỏi nhất trong toàn cầu hóa, nhưng Việt Nam muốn là bạn của những người giỏi nhất".

Samsung "than khó" vì chi phí lao động tăng nhanh

Samsung "than khó" vì chi phí lao động tăng nhanh

Kinh doanh 2018-04-01T16:02:00

Phó Tổng giám đốc Samsung Electronics Việt Nam kiến nghị Chính phủ xem xét về quy định giờ làm thêm, đồng thời không nên tăng chi phí nhân công quá nhanh nếu muốn tạo sự cạnh tranh lao động với các nước trong khu vực.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Bội chi ngân sách và nợ công là do 3 nguyên nhân này!

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Bội chi ngân sách và nợ công là do 3 nguyên nhân này!

Kinh doanh 2018-01-14T09:36:56

Nhiều ý kiến cho rằng nguồn thu từ thuế nhập khẩu giảm sẽ gây áp lực lên ngân sách Nhà nước. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính giải thích thêm về vấn đề này.

Doanh nghiệp Việt có nguy cơ “cơm chấm cơm” sau hội nhập

Doanh nghiệp Việt có nguy cơ “cơm chấm cơm” sau hội nhập

Kinh doanh 2016-03-05T09:29:03

Nếu chỉ “liên kết trong nhà”, tức là sẽ lâm vào tình trạng “cơm chấm cơm”, sẽ khó cạnh tranh ngay trong thị trường AEC, càng khó hơn khi tham gia TPP.

Tận dụng sơ hở của Mỹ, Nga âm thầm "vươn vòi" sang Tây bán cầu

Tận dụng sơ hở của Mỹ, Nga âm thầm "vươn vòi" sang Tây bán cầu
Quốc tế 2016-01-28T19:44:00

Theo phân tích của cây viết Derek DeLuca trên tạp chí American Thinker, khu vực Mỹ Latin, nơi vốn được coi là sân sau của Mỹ, đang ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng từ Nga.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại