Hi hữu: Indonesia thắng ngược tới 15-1 dù thủng lưới ngay phút đầu tiên ở giải châu Á

Tiểu Mã |

Đây là kịch bản thú vị mà không nhiều người hâm mộ của Indonesia có thể hình dung ra.

Tối nay (18/9), U16 Indonesia có trận đấu gặp Quần đảo Bắc Mariana ở lượt trận thứ hai bảng G vòng loại giải U16 châu Á 2020 trên sân nhà Madya Stadium, thủ đô Jakarta.

Một kịch bản hi hữu và cũng đầy thú vị đã xảy ra trong trận đấu này. Bởi ngay phút đầu tiên của trận đấu, U16 Quần đảo Bắc Mariana đã có bàn thắng mở tỷ số.

Tưởng chừng bàn thắng quá sớm sẽ giúp đội bóng trẻ của Quần đảo Bắc Mariana có thể gây khó dễ cho đội chủ nhà, thế nhưng, U16 Indonesia lại "nổi giận" bằng cách ghi một mạch tới 15 bàn thắng ở phần còn lại của trận đấu, hoàn tất cú lội ngược dòng với tỷ số chung cuộc 15-1.

U16 Indonesia ghi bàn "nhạy" đến mức chỉ trong vòng khoảng 2 phút (từ 19-20), họ ghi được 3 bàn, dẫn ngược 4-1. Hay chỉ tính riêng ở phút 63, họ đã hai lần chọc thủng lưới đối phương.

Chiến thắng 15-1 của U16 Indonesia là trận đấu có tỷ số đậm thứ hai kể từ thời điểm vòng loại giải U16 châu Á 2020 chính thức khởi tranh. Trận đấu có tỷ số đậm nhất tính tới thời điểm hiện tại là chiến thắng 16-0 của Triều Tiên trước Guam ngày 17/9 ở bảng I.

Với U16 Indonesia thì sau chiến thắng 15-1, hiện đội tuyển này tạm xếp đầu bảng G với 6 điểm sau 2 lượt trận cùng hiệu số +18, xếp trên Trung Quốc (6 điểm, hiệu số +13).

Hi hữu: Indonesia thắng ngược tới 15-1 dù thủng lưới ngay phút đầu tiên ở giải châu Á - Ảnh 1.

Thủng lưới ngay phút đầu tiên song U16 Indonesia lại.. thắng ngược 15-1.

Cũng trong ngày hôm nay, U16 Malaysia có chiến thắng cực đậm 7-0 trước đội bóng cùng khu vực là Campuchia để tạm xếp trên Nhật Bản (đội vừa thắng Lào 3-0), dẫn đầu bảng J sau lượt trận mở màn.

Tại bảng K, U16 Thái Lan cũng thắng đậm một đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á là Myanmar 4-0, tạm xếp nhì bảng sau lượt trận đầu tiên. Trong khi đó, U16 Hàn Quốc tạm đứng đầu bảng sau khi đè bẹp Đài Bắc Trung Hoa 10-0.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại