*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc gặp khó, ngay lập tức, các siêu thị, cửa hàng “xắn tay” giải cứu nông sản cho nông dân. Tuy nhiên, nông dân không mặn mà bán bởi chê giá bán trong nước thấp, trong khi các đơn vị giải cứu nói: chất lượng nông sản chỉ đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu theo đường “tiểu ngạch”.
Việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc gặp khó, ngay lập tức, các siêu thị, cửa hàng “xắn tay” giải cứu nông sản cho nông dân. Tuy nhiên, nông dân không mặn mà bán bởi chê giá bán trong nước thấp, trong khi các đơn vị giải cứu nói: chất lượng nông sản chỉ đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu theo đường “tiểu ngạch”.
Kể từ khi mở cửa 100% thị trường bán lẻ, các doanh nghiệp trong nước không ít lần chới với khi ông chủ ngoại các hệ thống phân phối giở "bài" quyền sở hữu. Vậy, thời gian tới liệu các doanh nghiệp trong nước có đứng vững được tại sân nhà?
Năm 2018 tỷ lệ hàng Việt trong hệ thống siêu thị Big C là 96% bao gồm nhiều mặt hàng, phần lớn kinh doanh hàng nông sản chiếm tới hơn 70%...
Ngày 2/7, trong một bức thư được cho là của Tập đoàn Central Group (Thái Lan) gửi đối các đối tác tại Việt Nam về việc siêu thị Big C của Tập đoàn sẽ tạm dừng mua sản phẩm may mặc từ các nhà cung cấp tại Việt Nam.
Hệ thống siêu thị Big C (gồm 33 siêu thị, 10 cửa hàng tiện lợi đã lọt vào tay đại gia Thái Lan với giá 1,05 tỉ USD) vừa cho biết họ sẽ ngưng bán nhãn hàng riêng.
“Việc cho thuê này là hợp lệ và Big C có quyền sử dụng mặt bằng này”, đại diện Central Group Việt Nam cho biết và bày tỏ tin tưởng rằng: Với tinh thần thiện chí, bên cho thuê sẽ không cố đơn phương chấm dứt việc cho thuê như vậy.
Từ vị trí thứ 3 trong năm 2016, đế chế của ông Nguyễn Đức Tài đã vươn lên trở thành nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam trong năm nay.
Nếu như trước đây phải khá khó khăn để mua được hàng hóa Hàn Quốc thì nay, hàng Hàn Quốc đã xuất hiện tràn ngập trong các hệ thống siêu thị, cửa hàng ở Việt Nam. Đó là kết quả của một quá trình xâm chiếm thị trường rất bài bản.
Central Group hiện đầu tư mạnh vào mảng bán buôn, bán lẻ tại Việt Nam thông qua việc mua lại hệ thống siêu thị Big C, mua 49% cổ phần chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim.
Trung bình, mỗi cửa hàng chỉ bán được gần 15 triệu đồng/ngày. Con số này cách rất xa so với trung bình của toàn chuỗi, là khoảng 100 triệu đồng/ngày.
Dù chưa kê khai và nộp thuế chuyển nhượng nhưng Big C Thanh Hóa đã được chuyển sang chủ Thái Lan từ đầu tháng 6.