Hé lộ điều kiện để Chelsea bán Jorginho cho Arsenal

LÂM VĂN |

Arsenal đã hỏi mua Jorginho từ Chelsea, thế nhưng đội bóng chủ sân Stamford Bridge tỏ ra không mấy mặn mà với thương vụ này, vì sao?

Trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa Arsenal, HLV Mikel Arteta coi Thomas Partey của Atletico Madrid là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Tuy nhiên, dù đã đặt giá 50 triệu bảng cho tiền vệ này nhưng “Pháo thủ” vẫn bị đội bóng thành Madrid cự tuyệt. Không còn nhiều lựa chọn, nhất là khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 chỉ còn vài ngày nữa là khép lại, HLV Arteta buộc phải chuyển sang phương án Jorginho.

Jorginho là thương vụ mà HLV Sarri mang về Chelsea hồi hè 2018 từ Napoli, đội bóng trước đó ông dẫn dắt. Trong mùa đầu tiên, tiền vệ người Italia gốc Brazil này nhanh chóng chiếm được chỗ đứng của mình. 

Tuy nhiên bước sang mùa thứ 2, khi HLV Frank Lampard lên thay Sarri, mọi chuyện đã khác. Jorginho – một tiền vệ không mạnh về thể lực, cũng không giỏi trong việc luôn chuyển nhanh các đường bóng từ trạng thái phòng ngự sang tấn công, bị Lampard nhốt lên băng ghế dự bị.

Những ngày hè vừa qua, Chelsea tăng cường lực lượng rầm rộ khi lần lượt mang về Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Ben Chilwell và Thiago Silva. Kẻ đến thì phải có người đi và Jorginho nằm trong danh sách thanh lý. Arsenal đã vào cuộc và gửi lời hỏi mua vào khoảng 30 triệu bảng. Thế nhưng “The Blues” lại bất ngờ tỏ ra do dự, chưa muốn bán. Lý do là vì họ chưa mua được Declan Rice từ West Ham.

Được biết, HLV Frank Lampard coi Declan Rice là bản hợp đồng mới cuối cùng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tuy vậy, mọi chuyện đang có chút không suôn sẻ khi West Ham đòi giá tới 50 triệu bảng. 

Trong bối cảnh vừa tiêu gần 200 triệu bảng, Chelsea khó lòng đáp ứng mức giá như thế. Thế nên, nếu thất bại trong việc chiêu mộ Declan Rice, họ hoàn toàn có thể giữ lại Jorginho 1 mùa nữa và khiến Arsenal buồn lòng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại