Hé lộ clip hiếm hoi về Lý Tiểu Long khi còn là “kẻ vô danh” khiến võ lâm xôn xao

Tiểu Mã |

Đoạn clip ngắn hơn 1 phút này đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt ở làng võ Trung Quốc, Hồng Kông và Mỹ.

Tờ báo South China Morning Post (SCMP) của Trung Quốc vừa đăng tải đoạn clip ngắn chỉ hơn 1 phút về Lý Tiểu Long. Đây là những hình ảnh hiếm hoi về tượng đài võ thuật thế giới được khai quật từ trước khi ông trở nên nổi tiếng.

Đoạn phim hiếm hoi về Lý Tiểu Long trước khi trở thành võ sư, diễn viên nổi tiếng.

Theo tờ báo Trung Quốc thì đoạn clip ngắn này được quay vào khoảng năm 1966. Đây là thời kỳ mà Lý Tiểu Long gần như chỉ là cái tên vô danh trong mắt người hâm mộ võ thuật ở Mỹ, thậm chí là ở Hồng Kông. Bởi khoảng năm 5 sau (1971), ông mới trở thành một ngôi sao võ thuật khi tham gia các bộ phim như Đường Sơn đại huynh, Tử vong du hí…

Thời điểm quay đoạn video là khi mà Lý Tiểu Long chỉ tham gia một vai phụ (nhân vật Kato) trong bộ phim truyền hình The Green Hornet. Ngay những giây đầu tiên, người hâm mộ đã rất thích thú khi bắt gặp hình ảnh Lý phóng vù vù trên một chiếc xe đạp của Chopper – loại phương tiện rất phổ biến vào thập niên 60 của thế kỷ trước.

Hé lộ clip hiếm hoi về Lý Tiểu Long khi còn là “kẻ vô danh” khiến võ lâm xôn xao - Ảnh 2.

Ngay khi bắt gặt Lý Tiểu Long, phóng viên Martin đã hỏi: "Chào Lý Tiểu Long, cậu có thể giải thích kungfu là gì được không?". Lý liền đáp: "Vâng, Kungfu là một loại hình chiến đấu của Trung Quốc. Những loại hình chiến đấu như karate và jiu-jitsu được bắt nguồn từ chính kungfu".

Martin sau đó đã hỏi Lý Tiểu Long rằng liệu San Francisco (Mỹ) có phải là quê hương của ông hay không (bởi Lý được sinh ra tại đây). Lập tức, huyền thoại võ thuật sinh năm 1940 khẳng định rằng dù được sinh ra ở San Francisco nhưng Hồng Kông mới là quê hương của ông.

Khi được hỏi liệu ông đã mở bất kỳ võ đường karate hay kungfu nào ở Sacramento hay San Francisco hay chưa, Lý Tiểu Long đã giải thích rằng ông có thời gian để mở võ đường do quá bận tham gia thực hiện bộ phim truyền hình "The Green Hornet".

Cuối cùng, khi được hỏi về sự khác biệt giữa kungfu và karate, Lý Tiểu Long đã nói đùa rằng kungfu là thứ có thể làm tổn thương phóng viên Martin một cách nhanh hơn. Lý cũng giải thích thêm, kungfu là thứ có thể vừa tấn công vừa phòng thủ cùng một lúc.

Hé lộ clip hiếm hoi về Lý Tiểu Long khi còn là “kẻ vô danh” khiến võ lâm xôn xao - Ảnh 3.

Lý Tiểu Long trong phim truyền hình The Green Hornet.

Theo tờ báo South China Morning Post, rất nhiều người hâm mộ võ thuật ở Trung Quốc, Hồng Kông và Mỹ đều cảm thấy bất ngờ và vui sướng khi chứng kiến những hình ảnh hiếm hoi của Lý Tiểu Long. Đó cũng là lý do khiến đoạn clip vẫn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại