Hãy coi chừng, IS đã để mắt đến bóng đá!

Thu Chang |

Trong bối cảnh an ninh thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, môn thể thao vua cũng không thoát khỏi tầm ngắm của IS.

Mohamed Abrini, 31 tuổi, một phần tử khủng bố vừa sa lưới đã có tiết lộ gây lo lắng. Theo anh ta thì các sự kiện thể thao sẽ là mục tiêu lớn để tấn công.

Abrini, bị bắt vào hôm thứ Sáu, gần 5 tháng chạy trốn sau cuộc đánh bom ở Paris ngày 13/11 làm 130 người chết.

Trước đó, IS đã giết chết 162 người ở Paris và Brussels. Chắc chắn, Euro 2016 sắp diễn ra là miếng mồi béo bở cho các cuộc tấn công. Những kẻ nổi loạn sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi đến hàng triệu người hâm mộ môn thể thao vua.

Vài vụ đánh bom có thể diễn ra nhằm tới những người đến Pháp hòa vào ngày hội bóng đá trong mùa Hè.

“Nó không phải là tin sốt dẻo, chúng tôi đã biết tin các phần tử khủng bố muốn tấn công Euro” – Một nguồn tin dẫn lời cảnh sát cho biết.


Các phần tử khủng bố đã nhằm đến bóng đá.

Các phần tử khủng bố đã nhằm đến bóng đá.

Hiện tại, lực lượng an ninh cũng đang đưa ra những kịch bản, các buổi diễn tập đề phòng trường hợp xấu nhất.

Sau trận đấu của Man United và Wolfsburg tại Đức hồi tháng 12, Sir Alex, các nhân vật VIP cùng hàng chục nghìn khán giả phải xuống sân đợi chờ kiểm tra vì lực lượng an ninh nghi ngờ có bom bên ngoài SVĐ.

Nếu lời khai của Abrini chính xác thì có lẽ Bỉ chính là một cơ sở hoạt động của khủng bố. Thậm chí chúng còn phát triển mạnh mẽ hơn những gì người ta nắm được.

Abrini cũng chính là “người đàn ông đội mũ” trong vụ ném bom sân bay ở Brussels hồi tháng trước khiến 32 người thiệt mạng.

Các công tố viên tiết lộ, những phần tử khủng bố này có ý định tấn công Brussels sau khi gây nỗi kinh hoàng tại Paris trước đó.

Những người trong vụ điều tra từ chối tiết lộ thêm bất kỳ một thông tin nào về kế hoạch phá hoại Euro ngoài chi tiết Abrini khai rằng tất cả các đơn đặt hàng đều đến từ Caliphate IS ở Syria.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết: “Đó chính là các bằng chứng cho thấy châu Âu nói chung và Pháp nói riêng đang vấp phải những mối đe dọa lớn. Chúng tôi sẽ giữ vững an ninh, không thể lơi lỏng một giây phút nào”.

Sự cố hài hước nhất của bóng đá thế giới chính là đây?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại