Hậu "trò cười trên SVĐ Thống Nhất": Án phạt còn dài cho Minh Nhựt, Quang Thanh

Hải Bình |

Ngay cả khi có thể được giảm án thì Minh Nhựt, Quang Thanh cũng vẫn còn phải chịu án phạt treo giò nhiều tháng nữa.

Còn nhớ ngay khi VFF ra quyết định treo giò Minh Nhựt, Quang Thanh tới 2 năm vì sự cố "trò cười trên SVĐ Thống Nhất" thì phía Long An đã phản đối vô cùng mạnh mẽ. Đại diện CLB này khi đó cho rằng các cầu thủ chỉ đáng bị phạt treo giò vài trận, nên hứa sẽ sớm gửi đơn kháng cáo lên trên.

Thế nhưng hiện tại, phía Long An vẫn án binh bất động, mới chỉ có Minh Nhựt gửi đơn nhưng đáng tiếc lại... nhầm địa chỉ. Và thực tế, theo luật thì Minh Nhựt cũng nhầm luôn cả thời điểm.

"Sau sự cố, một người chị của tôi có giúp tôi làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt gửi ra Ban kỷ luật VFF với mong muốn được giảm án để có thể quay trở lại thi đấu. Riêng về phía CLB Long An, họ cũng nói để từ từ đến hết mùa giải rồi mới hỗ trợ tôi trong việc khiếu nại lên Ban kỷ luật VFF xin giảm án.

Tôi cũng đã gửi đơn xin giảm án lên Ban kỷ luật VFF và đang chờ họ trả lời chứ cũng chưa biết thêm thông tin gì về án phạt của mình cả", thủ môn Minh Nhựt chia sẻ việc tự nộp đơn xin giảm án lên Ban kỷ luật VFF.

"Đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được công văn xin giảm án cho thủ thành Minh Nhựt, Quang Thanh từ phía đội bóng Long An. Chỉ có mỗi mình thủ thành Minh Nhựt tự nộp đơn của cá nhân mình cho Ban kỷ luật VFF xin giảm án và chúng tôi có hướng dẫn cậu ấy nên nộp đơn cho Ban khiếu nại VFF để họ xem xét.

Theo nguyên tắc, án phạt sẽ được tính từ ngày Ban kỷ luật VFF ra quyết định. Tuy vậy, nếu cầu thủ muốn làm đơn khiếu nại để xin giảm án thì ít nhất phải chấp hành án phạt được một nửa thời gian.

Như vậy, án phạt của thủ Minh Nhựt bị cấm thi đấu 2 năm thì ít nhất phải sau 1 năm anh ta mới có thể được Ban khiếu nại VFF xem xét giảm nhẹ án phạt", Trưởng ban kỷ luật VFF ông Nguyễn Hải Hường chia sẻ.

Hậu trò cười trên SVĐ Thống Nhất: Án phạt còn dài cho Minh Nhựt, Quang Thanh - Ảnh 1.

Đội trưởng Huỳnh Quang Thanh (giữa) cũng chịu án phạt cấm thi đấu 2 năm như thủ môn Minh Nhựt. Ảnh: Quỳnh Mai.

Trước đó, lãnh đạo CLB Long An đã tính đến khả năng nộp đơn xin giảm án cho thủ môn Minh Nhựt và hậu vệ Quang Thanh sau khi Ban kỷ luật VFF ra quyết định cấm thi đấu 2 năm đối với hai cầu thủ của Long An sau sự cố trên sân Thống Nhất với TP.HCM ở vòng 6, V-League 2017.

Tuy nhiên, có lẽ do đã nắm được luật nên Long An đành chuyển qua kế hoạch nộp đơn xin giảm án cho Minh Nhựt và Quang Thanh sau khi cả hai đã thực hiện được một nửa thời gian của án phạt.

"Hiện tại tôi không còn nắm giữ vai trò GĐĐH CLB bóng đá Long An, nhưng với tư cách của một thành viên HĐQT tôi sẽ kiến nghị CLB làm đơn khiếu nại gởi lên Ban khiếu nại VFF để xin giảm án cho HLV Ngô Quang Sang cùng hai cầu thủ Minh Nhựt và Quang Thanh", cựu GĐĐH CLB Long An ông Võ Thành Nhiệm từng chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại