Harry Kane thừa nhận khả năng chia tay Tottenham

Lệ Nhi |

Trong những chia sẻ mới nhất, tiền đạo Harry Kane không ngại xác nhận việc anh có thể rời Tottenham ở kì chuyển nhượng hè năm nay.

Kane có thể rời Tottenham ở phiên chợ hè năm nay

Kane có thể rời Tottenham ở phiên chợ hè năm nay

Sau khi Tottenham có thêm một mùa giải trắng tay và tiếp tục vắng mặt tại Champions League, tương lai của Harry Kane lại trở thành chủ đề được bàn tán. Báo giới xứ sở sương mù khẳng định chân sút 27 tuổi đã đề đạt nguyện vọng ra đi ngay ở kì chuyển nhượng hè năm nay, thậm chí nếu được, anh muốn giải quyết xong tương lai trước khi tham dự EURO.

Tuy nhiên, Kane vẫn còn 3 năm hợp đồng với Tottenham và chủ tịch Daniel Levy được cho là đã hét giá 150 triệu bảng cho đội bóng nào muốn sở hữu ngôi sao này. Đây thực sự là con số khủng khiếp ở thời điểm đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành.

Trong những chia sẻ mới nhất với huyền thoại bóng đá Anh Gary Neville, Kane đã thừa nhận khả năng chia tay Tottenham ngay hè này: “Tôi không biết chắc nhưng tôi nghĩ có thể chủ tịch Levy sẽ bán tôi.

Có lẽ Levy sẽ nghĩ rằng nếu tôi mang về cho ông ấy 100 triệu bảng thì tại sao không? Ý của tôi là trong khoảng 2 hay 3 năm tới, có thể tôi sẽ không đáng giá từng ấy tiền nữa.

Tôi nghĩ tôi cùng chủ tịch có mối quan hệ đủ tốt. Tôi đã ở đây và cống hiến cho CLB 16 năm nên tôi nghĩ chúng tôi có thể ngồi lại với một cuộc hội thoại chân thành. Tôi luôn muốn góp mặt ở những trận cầu lớn nhất.

Mùa giải năm nay, tôi đã phải làm khán giả ở Champions League và nhìn các CLB Anh bùng nổ. Đấy là những trận đấu mà tôi muốn có mặt.

Tôi không muốn có bất cứ sự tiếc nuối nào khi kết thúc sự nghiệp. Tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất có thể của chính mình. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nói mình sẽ gắn bó với Spurs đến hết sự nghiệp. Tất nhiên, tôi cũng chưa bao giờ nói rằng mình sẽ rời Spurs.

Tôi không ngại nói rằng mình muốn trở thành người giỏi nhất, vươn tới đẳng cấp của Ronaldo và Messi. Đó là mục tiêu tối thượng của tôi. Giành những danh hiệu, ghi 50, 60, 70 bàn mỗi mùa là chuẩn mực mà tôi muốn đặt ra cho bản thân”.

Ở mùa giải năm nay, dù Tottenham chơi thiếu ổn định nhưng Kane vẫn là chân sút số 1 Premier League (có số bàn thắng ngang Mohamed Salah của Liverpool). Tuyển thủ Anh đã ghi 22 bàn, chưa kể còn có 13 kiến tạo sau 34 trận tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại