*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các nhà khoa học Thụy Điển đã dùng phương pháp mới để kiểm tra nhiều ngoại hành tinh đã biết và thu được kết quả lớn với số "bản sao Trái Đất" lên tới 45.
"Chúng ta sẽ không còn cô đơn trong vũ trụ”, vài năm trước bà Ellen Stofan – Giám đốc phụ trách khoa học của NASA, đã dự báo như vậy.
Những kiến thức của con người về sự sống và vũ trụ vẫn còn quá nhỏ bé...
Các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) mới đây đã phát hiện ra một nơi tiềm năng để xe tự hành Mars 2020 có thể tìm kiếm dấu hiệu của sự sống cổ trên Sao Hỏa. Đó là khu vực nằm trong miệng hố Jezero, cũng là nơi xe tự hành sẽ đáp xuống vào tháng 2/2021.
Trong vũ trụ còn có các sinh vật khác hay không? Liệu chúng ta có liên lạc được với “họ”? Có thể “họ” đang sống giữa chúng ta? Hiện giờ chúng ta không biết chắc chắn về những điều đó; mặc dù nhiều nhà khoa học hy vọng tìm thấy nền văn minh ngoài Trái đất ở ngoại hành tinh Proxima Centauri b.
"Tính cho đến nay, ngoại hành tinh K2-18b là ứng viên tốt nhất cho khả năng sinh sống mà chúng ta có được."
Công ty hàng không vũ trụ của Jeff Bezos - Blue Origin đang chế tạo một con robot lớn hạ cánh trên Mặt trăng, giúp cho việc di chuyển trên Mặt trăng thuận tiện như khi đi máy bay. Giải thích cho điều này, ông đưa ra lý do vô cùng đơn giản: Sự sống còn của con người mai sau sẽ dựa vào thuộc địa hóa không gian, bắt đầu từ Mặt trăng.
Tâm điểm