*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chưa có năm nào sầu riêng Việt Nam có giá rẻ như năm nay nhưng vẫn chưa thay thế được sầu riêng nhập khẩu giá cao từ Malaysia, Thái Lan.
Đánh đúng tâm lý của người tiêu dùng Việt Nam cả về giá cả, mẫu mã cho đến chất lượng, các cửa hàng, siêu thị Nhật, Thái đang dần ồ ạt bành trướng trên thị trường bán lẻ Việt Nam với đủ hình thức cạnh tranh.
Không phải ngẫu nhiên, Bộ Công Thương phải tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày làm việc cuối cùng trong tuần qua liên quan đến câu chuyện nhập siêu từ Thái Lan. Lý do là vì, đã đến lúc cần cảnh báo nhập siêu từ quốc gia này.
Theo bà Lê Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ châu Á, châu Phi, trong 8 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập siêu từ Thái Lan 3,5 tỷ USD. Trong 36 mặt hàng nhập khẩu nhiều từ Thái Lan có 22 mặt hàng trong nước sản xuất được.
Sau sự kiện Tập đoàn Central (Central Group) của ông tỉ phú giàu nhất Thái Lan trở thành chủ mới của chuỗi siêu thị Big C Việt Nam, dường như lại càng có nhiều người cho rằng, người Thái là nguyên nhân khiến hàng Việt Nam đã, đang và sẽ rớt dần khỏi quầy kệ của kênh bán lẻ hiện đại. Vậy nhưng, quy luật thị trường không đơn giản như vậy!
Tại hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan năm 2015 diễn ra sáng nay ở Hà Nội, nhiều người dân Thủ đô đổ xô đi mua trang sức cao cấp, bạc Thái Lan.
Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan đang tổ chức ở Hà Nội đã thu hút được lượng lớn người tiêu dùng quan tâm và mua sắm.
Tâm điểm