Hàng công tuyển Việt Nam vắng Công Phượng, còn mất cả tiền đạo ghi nhiều bàn nhất lịch sử Vòng loại World Cup?

Bảo Bình |

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vẫn chưa xác định được ngày ra hội quân cùng tuyển Việt Nam.

Hiện tại, tuyển Việt Nam mới chỉ ghi nhận 8 tuyển thủ đã có mặt ở Hà Nội gồm 6 cầu thủ của HAGL và 2 cầu thủ của Bình Định.

Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ của Viettel cũng sẽ phải hội quân muộn vì vẫn trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà đến hết ngày 9/8.

Trường hợp khiến VFF đau đáu nhất vẫn là trường hợp của các thành viên ở khu vực phía Nam. Theo kế hoạch, VFF sẽ đặt vé cho Tiến Linh và 2 trợ lý Lê Huy Khoa, Nguyễn Thế Anh bay từ TP.HCM ra Hà Nội tập trung cùng tuyển Việt Nam.

VFF đã có công văn gửi Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 và Bộ Y Tế cùng các ban ngành liên quan đề xuất cho 3 thành viên đội tuyển đã tiêm đủ 2 liều vắc xin được áp dụng ngay cơ chế cách ly bong bóng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh cho biết vẫn chưa nhận được thông tin gì từ phía VFF xác định thời gian ra Hà Nội tập trung.

Hàng công tuyển Việt Nam vắng Công Phượng, còn mất cả tiền đạo ghi nhiều bàn nhất lịch sử Vòng loại World Cup? - Ảnh 1.

Nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ không sử dụng Tiến Linh ở trận ra quân ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tiến Linh là cầu thủ ghi 5 bàn thắng cho tuyển Việt Nam tại Vòng loại 2, san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại Vòng loại World Cup của cựu danh thủ Hồng Sơn (Ảnh: Hiếu Lương)

Như vậy, rất khó để 3 thành viên này có mặt đúng vào ngày 5/8. Kể cả kịp hội quân vào ngày 5/8 thì theo quy định cách ly 14 ngày, đến ngày 19/8 Tiến Linh mới có thể tập luyện, sẽ rất khó để kịp phục hồi thể lực bước vào trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 3 Wolrd Cup 2022 vào ngày 2/9.

Dự kiến ngày 26/8 tuyển Việt Nam sẽ lên đường bay sang Ả Rập Xê Út sớm để làm quen thời tiết. Chừng ấy thời gian chưa đủ để tiền đạo đã ghi tới 5 bàn ở vòng loại thứ 2 trở lại phong độ tốt nhất. Đây sẽ là tổn thất lớn với HLV Park Hang-seo.

Cùng với đó, ở đợt tập trung này không có sự góp mặt của tiền đạo Nguyễn Công Phượng vì bận việc gia đình. Hiện tại, cầu thủ này cũng đang ở TP.HCM cùng vợ sắp sinh em bé, vì vậy cũng rất khó để Công Phượng có thể ra Hà Nội nếu được gọi bổ sung vì đang thực hiện giãn cách xã hội.

Dù vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể mạo hiểm với các tân binh của tuyển Việt Nam ở hàng công như Hồ Tuấn Tài, Phạm Tuấn Hải. Cả 2 cầu thủ trên đều đã có kinh nghiệm thi đấu ở V.league, riêng Tuấn Hải sau 12 vòng đấu giai đoạn 1 V.League 2021, anh ghi được 4 bàn thắng, hiệu suất cũng được coi là tạm ổn. Tuy nhiên, viên ngọc thô này vẫn cần thêm thời gian để HLV Park Hang-seo mài giũa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại