Hàn Quốc xin đăng cai VCK Asian Cup 2023

PV |

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) sẽ xin đăng cai VCK Asian Cup 2023 và nộp hồ sơ đăng cai lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trước ngày 30/6.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) sẽ xin đăng cai VCK Asian Cup 2023 và nộp hồ sơ đăng cai lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trước hạn chót vào ngày 30/6. Hiện tại, KFA bắt đầu nhận đơn đăng ký từ những thành phố muốn tổ chức các trận đấu.

Theo kế hoạch ban đầu, VCK Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc từ 16/6/2023 đến 16/7/2023. Tuy nhiên, nước chủ nhà Trung Quốc đã xin rút lui, không đăng cai giải đấu vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dự kiến, nước chủ nhà mới của VCK Asian Cup 2023 sẽ được quyết định bởi Ủy ban điều hành AFC vào tháng 10.

AFC yêu cầu nước chủ nhà phải đáp ứng những điều kiện về sân bãi nếu muốn đăng cai giải đấu gồm: sân tổ chức vòng bảng và vòng tứ kết có sức chứa ít nhất 20 nghìn khán giả, sân tổ chức trận bán kết có sức chứa ít nhất 40 nghìn khán giả và sân tổ chức trận chung kết có sức chứa ít nhất 50 nghìn khán giả.

Bên cạnh Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Qatar và UAE cũng bày tỏ mong muốn đăng cai VCK Asian Cup 2023. Tuy nhiên, nếu giải đấu tổ chức tại khu vực Tây Á thì AFC sẽ phải rời lịch sang tháng 1/2024 thay vì tháng 6/2023 để phù hợp với điều kiện thời tiết.

Trong quá khứ, Hàn Quốc từng làm chủ nhà Asian Cup vào năm 1960 và đây cũng là lần gần nhất họ giành chức vô địch. Lúc này, Qatar là đương kim vô địch của Asian Cup sau khi đánh bại Nhật Bản trong trận chung kết năm 2019./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại