Ham "kỹ thuật" mà quên mình là thủ môn, con trai Zidane lại báo hại toàn đội

Lupo |

Luca Zidane một lần nữa khiến người hâm mộ Real Madrid phải thất vọng với những gì thể hiện trên sân.

Mùa giải trước, Real Madrid Castilla (đội dự bị của Real Madrid) chỉ đứng giữa BXH Segunda B (hạng 3 theo hệ thống của TBN) vì hàng thủ lỏng lẻo. Sau 6 vòng đấu mùa giải này, tình hình chưa có nhiều thay đổi khi họ đang xếp thứ 12/20 đội.

Và sự kém xuất sắc của thủ môn Luca Zidane - con trai thứ 2 nhà Zidane - bị nhiều CĐV coi như một trong các lí do chính. 

Trong trận đấu mới nhất gặp Navalcarnero, Luca tiếp tục trở thành trò cười trên sân. Nhận bóng từ đường chuyền của hậu vệ, thủ thành này xử lý rườm rà và để tiền đạo đối phương áp sát. Luca lúng túng phạm lỗi. Trọng tài lập tức cho Navalcarnero hưởng quả penalty và rút thẻ đỏ đuổi "cậu ấm" nhà Zidane khỏi sân. 

Con trai Zidane mắc sai lầm "chết người"

Cộng thêm một thẻ đỏ trước đó, Real Madrid Castilla chỉ còn 9 người trên sân, không thể lật ngược thế cờ và thua chung cuộc 1-2. 

Việc chơi bóng bằng chân tốt là lợi thế của thủ môn. Tuy nhiên, Luca Zidane lại có phần lạm dụng khả năng này và đôi khi phản tác dụng. Có lẽ HLV Zidane nên bớt chút thời gian nhắc nhở cậu con trai nên tập trung và tỉnh táo hơn mỗi lần ra sân. Vì dù là đội Castilla thì chiếc áo Real Madrid vẫn cần phải được trân trọng và chỉ dành cho ai xứng đáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại