Hai lần bắn gục HAGL, "sát thủ" của Hà Nội FC bước lên đỉnh cao chưa từng có

Hà Phương |

Sau 4 vòng đấu đầu tiên của V-League 2018, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở mùa giải năm nay (với 5 bàn thắng) là một cái tên không mới nhưng còn khá xa lạ với Top các chân sút hàng đầu, Bolaji Oseni.

Bắt đầu xuất hiện ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam vào năm 2012, tính đến nay tiền đạo người Nigeria, Bolaji Oseni đã trải qua 7 năm chơi bóng ở dải đất hình chữ S cho 6 CLB khác nhau (Kiên Giang, Long An, Cần Thơ, HAGL, Bình Dương, Hà Nội).

Thế nhưng chưa bao giờ Oseni lọt vào danh sách các chân sút hàng đầu mà thường xuyên bị che lấp bởi các chân sút ngoại khác như Timothy, Gaston Merlo hay Samson Kyode.

Thành tích ghi bàn tốt nhất từ trước đến nay của Oseni là 11 bàn thắng ở mùa giải đầu tiên trong màu áo K.Kiên Giang (nhưng cũng chỉ lọt vào Top 10 chân sút hàng đầu ở V-League 2012).

Thậm chí có những mùa giải (như V-League 2015 khi khoác áo Bình Dương và Cần Thơ) mà Oseni chỉ có 5 pha lập công - bằng số bàn thắng ghi được trong 4 trận đầu mùa giải 2018.

Hai lần bắn gục HAGL, sát thủ của Hà Nội FC bước lên đỉnh cao chưa từng có - Ảnh 1.

Oseni như cá gặp nước ở Hà Nội FC.

Ở giai đoạn lượt đi mùa giải năm ngoái, trong màu áo Long An, Oseni thể hiện một phong độ đáng thất vọng. Anh chỉ ghi được vẻn vẹn 3 bàn thắng trong 11 lần ra sân và bị đội đứng cuối bảng xếp hạng Long An thanh lý hợp đồng.

Thế nhưng khi chuyển sang đầu quân cho đội bóng Thủ đô ở lượt về (chính xác là từ vòng đấu thứ 16) để thay thế cho tiền đạo kỳ cựu Gonzalo bị chấn thương, tiền đạo người Nigeria bất ngờ chơi thăng hoa và "như cá gặp nước".

Trong 9 lần ra sân trong màu áo CLB Hà Nội ở cuối mùa giải trước, Oseni ghi tới 8 bàn thắng. Đầu mùa giải năm nay, khi Hoàng Vũ Samson chuyển sang đầu quân cho Buriram United (Thái Lan), Oseni trở thành chân sút chủ lực của đội bóng Thủ đô và liên tục "nổ súng" ở các vòng đấu vừa qua.

Đấu bù vòng 3 V.League: Hà Nội 5-0 HAGL

Thể lực sung mãn, tốc độ và lối chơi mạnh mẽ, Oseni đã giúp CLB Hà Nội có thêm nhiều giải pháp tiếp cận khung thành đối phương. Đặc biệt, tiền đạo người Nigeria đang ngày càng cho thấy khả năng chớp thời cơ và dứt điểm đa dạng của mình.

Hai bàn thắng: một bằng đầu, một bằng chân để góp phần quan trọng vào chiến thắng hủy diệt 5-0 trước HA.GL vừa qua là minh chứng cho thấy rõ điều đó.

Chưa bao giờ trong sự nghiệp của mình lại "mắn" như thế với 5 pha lập công sau 4 vòng đấu đầu tiên, Oseni đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V-League 2018, bỏ xa 2 bàn so với các chân sút xếp sau: Hoàng Thiên (Sài Gòn FC, Pattiyo (Cần Thơ)).

Nếu tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng như thế này, Oseni nhiều khả năng sẽ không chỉ đẩy người đồng hương Hoàng Vũ Samson lên băng ghế dự bị khi tiền đạo nhập tịch này trở lại, mà còn trở thành ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải năm nay, đồng thời giúp đội bóng Thủ đô tái chiếm ngôi vương.

58 Tính đến thời điểm này, Oseni đã ghi được 58 bàn thắng, xếp thứ 17 trong danh sách các chân sút hàng đầu trong lịch sử V-League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại