*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Song song với việc xây dựng hải quân, Trung Quốc đang tăng tốc xây dựng một lực lượng chấp pháp biển mạnh nhất thế giới để đẩy nhanh tiến độ độc chiếm biển Đông và biển Hoa Đông.
Bằng cách đưa vào biên chế những chiếc tàu cỡ lớn và vũ trang nặng, Trung Quốc đang biến lực lượng hải cảnh của nước này trở thành lực lượng hải quân thứ 2.
Động thái bất thường từ phía Trung Quốc xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, khiến giới lãnh đạo Tokyo căng thẳng.
(Soha.vn) - Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) là công cụ quyền lực để Bắc Kinh cụ thể hóa những yêu sách chủ quyền phi pháp của mình trên biển.
(Soha.vn) - Cảnh sát biển, Kiểm ngư là hai lực lượng rất quan trọng trong việc chống lại các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền mà TQ gây ra trên biển Đông.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 11/8 phát hiện ba tàu tuần tra bờ biển của Trung Quốc di chuyển xung quanh quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông mà Tokyo đang kiểm soát, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.
(Soha.vn) - Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết các tàu Trung Quốc đã trở lại vùng biển quanh bãi cạn Scarborough và hiện đang “lượn lờ” ở khu vực này.
Ngày 9/3, một đội tàu Hải giám Trung Quốc (CMS) đã chính thức đồn trú tại cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà thực chất bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Không giống như hầu hết các nước ven biển khác, Trung Quốc không tin vào việc duy trì một lực lượng bảo vệ bờ biển. Thay vào đó, nước này phát triển một lực lượng hải quân ngầm dưới vỏ bọc một cơ quan dân sự.
Tâm điểm