Hải Dương 943

Lỗ hổng lý luận của ông Tập Cận Bình

Lỗ hổng lý luận của ông Tập Cận Bình

Quốc tế 2016-04-03T11:01:00

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 31-3 ở Washington là một dịp để ông Tập tỏ rõ quan điểm liên quan tranh chấp ở Biển Đông.

Đưa giàn khoan Hải Dương 943 vào Biển Đông, Trung Quốc định "giăng bẫy pháp lý"

Đưa giàn khoan Hải Dương 943 vào Biển Đông, Trung Quốc định "giăng bẫy pháp lý"

Quốc tế 2016-04-01T07:53:00

Việc Cục Hải sự Trung Quốc vừa ra thông báo cho biết giàn khoan Hải Dương-943 của nước này sẽ hoạt động tại giếng LD 11-1-1, ở vị trí có tọa độ 17°47’28,8’’ vĩ bắc/108°46’00’’ kinh Đông, từ 25.3 - 31.7 là một động thái cần theo dõi và phân tích.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc TQ kéo giàn khoan ra Biển Đông

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc TQ kéo giàn khoan ra Biển Đông

Quốc tế 2016-03-31T16:29:00

Tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay (31/3), phó phát ngôn viên Phạm Thu Hằng đã đưa ra quan điểm của Việt Nam liên quan đến giàn khoan Hải Dương 943 của Trung Quốc.

Trung Quốc đưa giàn khoan ra Biển Đông

Trung Quốc đưa giàn khoan ra Biển Đông

Quốc tế 2016-03-28T13:50:00

Cục Hải sự Trung Quốc hôm nay thông báo đặt giàn khoan Hải Dương 943 tại vị trí 17-47.5 độ vĩ bắc, 108-46.0 độ kinh đông, từ ngày 25/3 đến 31/7.

Trung Quốc sắp có thêm 3 giàn khoan đe dọa “xẻ nát” biển Đông

Trung Quốc sắp có thêm 3 giàn khoan đe dọa “xẻ nát” biển Đông

Quốc tế 2014-06-11T08:16:00

(Soha.vn) - Âm mưu sử dụng các giàn khoan nước sâu làm “lãnh thổ di động”, xâm chiếm và thôn tính biển Đông của Trung Quốc đã bị các chuyên gia trong nước và thế giới “nhìn thấu”.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại