Hai đội bóng TP HCM vì sao sa sút?

M.Ngọc |

Từ việc được xem là những ứng viên cho cuộc đua vô địch, cả Sài Gòn FC lẫn CLB TP HCM đều có dấu hiệu hụt hơi ngay từ giai đoạn V-League 2021 được phép thi đấu trở lại sau Tết nguyên đán.

Sài Gòn FC (áo đỏ) gặp nhiều khó khăn vì lối chơi có dấu hiệu bị “bắt bài” (Ảnh: SG FC)

Sài Gòn FC (áo đỏ) gặp nhiều khó khăn vì lối chơi có dấu hiệu bị “bắt bài” (Ảnh: SG FC)

Sau thất bại 0-1 trên sân Bình Dương, Sài Gòn FC của HLV Shimoda đã tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đây là điều nằm ngoài tính toán của ông bầu Trần Hòa Bình bởi dù đã cải tổ triệt để lực lượng trước mùa giải thì sau 3 vòng đầu tiên của V-League diễn ra trước Tết nguyên đán, Sài Gòn FC vẫn thể hiện là đội bóng có lối chơi phòng ngự phản công bài bản.

Hai chiến thắng trước HAGL và SLNA đã cho thấy điều đó, tiếc rằng ở 2 trận liên tiếp gần đây gặp CLB TP HCM và B.Bình Dương, Sài Gòn FC lại có dấu hiệu bị "bắt bài".

Các đối thủ khi gặp Sài Gòn FC luôn tìm cách tận dụng tối đa hạn chế về tuổi tác, khi nhiều ngoại binh của HLV Shimoda đều đã lớn tuổi. Việc thi đấu liên tục 4-5 ngày/trận khiến thể lực của các cầu thủ Sài Gòn FC suy giảm. Sài Gòn FC không thể triển khai tốt lối chơi phòng ngự phản công, dẫn đến 2 thất bại liên tiếp.

Theo đánh giá của giới chuyên môn thì lối đá của Sài Gòn FC vẫn có đường nét hơn CLB TP HCM dưới thời HLV Mano Polking. Việc quá ưu ái nhóm cầu thủ ngoại trên hàng công gồm Dario, Paulo và Junior Barros đã khiến lối chơi của CLB TP HCM bị mất cân đối.

Dù sở hữu Lee Nguyễn ở tuyến giữa nhưng việc thiếu một trung vệ ngoại đẳng cấp như Pape Diakite nên hàng phòng thủ của CLB TP HCM rất lỏng lẻo, mà thất bại 0-3 trước Hà Nội FC là minh chứng.

Nếu không thể có điểm trên sân Pleiku với đội đầu bảng HAGL vào cuối tuần này (28-3), CLB TP HCM sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn ở những trận đấu tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại