Người gây tiếc nuối lớn cho HLV Park Hang-seo được triệu tập lên U23 Việt Nam

Tiểu Mã |

HLV Park Hang-seo vừa chính thức chốt danh sách 30 tuyển thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018. Trong đó, HAGL và Hà Nội FC chiếm tỷ trọng áp đảo.

Trong danh sách này thì HAGL và Hà Nội đóng góp nhiều cầu thủ nhất (2 đội cùng có 8 gương mặt).

8 ngôi sao của HAGL gồm: Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Sơn và Việt Hưng. Trong số này, Minh Vương trở lại sau chấn thương.

Trong khi Hà Nội đóng góp Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Đức Huy, Đình Trọng, Văn Quyết và Hùng Dũng.

Sở dĩ Văn Quyết và Hùng Dũng cũng có tên là vì BTC Asiad quy định mỗi đội bóng được đăng ký 3 cầu thủ trên 23 tuổi nhằm tăng tính cạnh tranh.

Người gây tiếc nuối lớn cho HLV Park Hang-seo được triệu tập lên U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Sau kỳ tích tại giải châu Á, U23 Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ ở ASIAD.

Đáng chú ý trong danh sách là trường hợp của tiền vệ Phan Văn Đức (SLNA). Đây là cầu thủ được HLV Park Hang-seo chọn đầu tiên. Sau giải U23 châu Á hồi tháng 1, Văn Đức là nhân tố trụ cột của SLNA. Anh nhiều lần tỏa sáng và còn có 7 pha lập công tại V-League mùa này.

Một loạt các thành viên khác từng cùng U23 Việt Nam lập kỳ tích như Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Bùi Tiến Dũng (Viettel)… cũng được gọi.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hội quân ngày 22/7. Đội tập luyện một tuần, sau đó tranh tài tại giải giao hữu tứ hùng với Uzbekistan, Palestine và Oman tại Mỹ Đình trước khi lên đường sang Indonesia dự ASIAD 2018.

Danh sách 30 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập:

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng)

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội) Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Vũ Văn Thanh, Lê Văn Sơn (HAGL), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Triệu Việt Hưng, Trần Minh Vương (HAGL), Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng).

Tiền đạo: Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng FC), Nguyễn Anh Đức - (Bình Dương), Nguyễn Tiến Linh - (Bình Dương).

Sao U23 Việt Nam thể hiện thế nào trong Siêu cúp Quốc gia?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại