HAGL tàn lụi suốt 10 năm, sai lầm của bầu Đức khiến mọi lời hứa hẹn chỉ là gió bay?

Kim Thiền |

Những Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh đều là những tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam, song con đường mà bầu Đức vạch ra khiến lứa U19 HAGL ngày nào phải vật vã để tạo dựng sự nghiệp.

Mới đây, Xuân Trường đã có những tâm sự về HLV Park Hang-seo cùng triết lý bóng đá của ông thầy Hàn Quốc để đem lại thành công cho bóng đá Việt Nam. Bản thân tiền vệ người Tuyên Quang cũng thừa nhận rằng tố chất của mình không quá phù hợp với triết lý bóng đá của nhà cầm quân từng đem về những thành tựu lẫy lừng cho bóng đá Việt Nam.

"Những chi tiết nhỏ như tư thế đứng trong phòng ngự, vị trí đứng, cách đọc tình huống, nói chung những chi tiết mà rất ít HLV đào sâu để giảng dạy đều đã được truyền đạt với đầy nhiệt huyết của các thầy. Bản thân mình thấy, đây thực sự là những điều còn thiếu của bóng đá Việt Nam. Đối với Hàn Quốc hoặc Nhật Bản thì đây là những chi tiết cơ bản mà cầu thủ nào cũng đã được học qua khi còn ở các lứa U13, U15. Nhưng ở Việt Nam, các cầu thủ không được học những thứ chi tiết", Xuân Trường giãi bày.

Suốt chục năm kể từ khi lứa U19 đình đám của bầu Đức ra mắt, có thể thấy sau những thành tích tưng bừng ở các giải đấu lứa tuổi U, lứa cầu thủ thế hệ đầu tiên của học viện HAGL Arsenal JMG tàn lụi dần, mất dần vị trí dưới thời HLV Park Hang-seo. Điểm yếu dễ thấy nhất của lứa cầu thủ "con cưng bầu Đức" chính là khả năng thích nghi với chiến thuật, thể lực và sức mạnh.

HAGL tàn lụi suốt 10 năm, sai lầm của bầu Đức khiến mọi lời hứa hẹn chỉ là gió bay?- Ảnh 1.

Hiện tại ở lứa cầu thủ U19 HAGL chục năm về trước, thành công nhất đang là Văn Thanh với chức vô địch V.League 2023 cùng CLB Công an Hà Nội. Song đây lại là cầu thủ khác biệt nhất của lứa cầu thủ "con cưng bầu Đức" với lối chơi thiên về sức mạnh, tốc độ cùng tư duy chiến thuật khá vượt trội so với các đồng đội cũ ở HAGL, với sự lạm dụng kỹ thuật cùng lối chơi đập nhả đẹp mắt.

Suốt mười năm trời, HAGL của bầu Đức hầu như luôn ở trạng thái "dành cả thanh xuân để trụ hạng". Mùa giải đội bóng phố Núi xuất sắc nhất là mùa đầu tiên Kiatisuk trở lại để dẫn dắt đội bóng cũ. Mùa giải 2021 ấy, HAGL của "Zico Thái" có đầy đủ tất cả những ngôi sao sáng giá nhất, và dẫn đầu V.League cho đến khi giải đấu bị hủy bỏ vì đại dịch. Ngoại trừ mùa bóng ấy, hầu hết những mùa bóng còn lại HAGL đều phải nhận sự thiếu vắng khi những cầu thủ tốt nhất của họ như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh phải "mang chuông đi đấm xứ người".

Bầu Đức có phần ảo tưởng khi đôn toàn bộ lứa U19 lên "thay máu" HAGL để chơi ở đấu trường V.League. Bầu Đức cũng ảo tưởng khi cho rằng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đủ sức "xuất ngoại" đến Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là châu Âu. Trong khi đó như Xuân Trường, ngay cả đến Thai League còn là quá tầm, để rồi phí cả tuổi thanh xuân để giam mình trên băng ghế dự bị. Hiện tại, lứa U19 HAGL ngày nào chỉ còn duy nhất Công Phượng đang thi đấu ở nước ngoài, song cũng chỉ đề "góp mặt cho dầy danh sách" đúng nghĩa.

HAGL tàn lụi suốt 10 năm, sai lầm của bầu Đức khiến mọi lời hứa hẹn chỉ là gió bay?- Ảnh 2.

Kiatisuk không hề kém tài. Loạt trận bất bại với đến 3 trận thắng ngay khi nắm CLB Công an Hà Nội là minh chứng rõ ràng nhất. Những Hồ Tấn Tài, Quang Hải, Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh dưới bàn tay nhào nặn của "Zico Thái" đã thể hiện cực kỳ xuất sắc trong khoảng thời gian ngắn qua, đưa đội nhà trở lại đường đua vô địch đầy ngoạn mục.

Trong khi đó, cũng Kiatisuk với lứa cầu thủ trẻ của HAGL đã từng "sống dở chết dở" ở gần nửa đầu mùa giải Night Wolf V.League 2023/24 khi chìm nghỉm tận bét bảng xếp hạng. Lực lượng yếu kém của đội bóng phố Núi cùng triết lý bóng đá của bầu Đức khiến "Zico Thái" chẳng thể làm gì hơn.

Hiện tại, HAGL đã vươn lên vị trí thứ 12 với sự "tiếp máu" mạnh mẽ khi thay đến nửa đội hình bằng những viện binh có thực lực hơn hẳn những cầu thủ trẻ trưởng thành từ "lò nhà". Đầu mùa giải, sau khi nhận tài trợ khủng từ đối tác, bầu Đức đã thêm lần mạnh miệng tuyên bố: "Mùa sau HAGL sẽ đua vô địch". Nhưng đua bằng chiến lược "Dream Team" từng làm nên thành công hơn 20 năm về trước, hay bằng những tài năng "cây nhà lá vườn" của bầu Đức? Nếu câu trả lời là vế thứ nhất, vậy hơn 15 năm đào tạo trẻ của HAGL, rồi chỉ còn là gió thoảng mây bay?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại