HAGL lên tiếng chuyện Văn Toàn sang Nhật Bản, tiết lộ ý định "chơi lớn"

Lupo |

Sau những mùa giải vất vả trụ hạng, đội bóng phố Núi dường như đang hướng đến mục tiêu lớn hơn.

Theo một số nguồn tin, HAGL mới đây vừa từ chối một số lời đề nghị từ châu Âu và muốn đưa Văn Toàn sang Nhật Bản thi đấu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc điều hành kiêm trưởng đoàn HAGL - đã sớm lên tiếng về chuyện "xuất ngoại" của tiền đạo người Hải Dương.

Theo ông Tấn Anh, hiện tại HAGL chưa có ý định để Văn Toàn ra nước ngoài chơi bóng. Mùa giải V.League 2020 tới, chân sút 23 tuổi vẫn khoác áo đội bóng phố Núi. Bên cạnh Văn Toàn, các trụ cột khác như Hồng Duy, Minh Vương, Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh cũng sẽ tiếp tục gắn bó với HAGL.

HAGL lên tiếng chuyện Văn Toàn sang Nhật Bản, tiết lộ ý định chơi lớn - Ảnh 1.

Văn Toàn tạm thời chưa "xuất ngoại"

Cách đây chưa lâu, bầu Đức từng tuyên bố sẽ không đầu tư cho HAGL để vô địch V.League nữa vì chán nản với những điều ông cho là tiêu cực trong làng bóng đá Việt. Song đội chủ sân Pleiku lại có hàng loạt động thái trái ngược với tuyên bố này.

HAGL sớm khẳng định việc giữ chân các ngôi sao trước mọi tin đồn chuyển nhượng, ngay từ thời điểm các trận đấu cuối cùng mùa giải 2019 chưa kết thúc. Đội bóng phố Núi chia tay nhiều cái tên Wieger Sietma, Kim Bong Jin, Filipe Martin, Phạm Hoàng Lâm, Thân Thắng Toàn để sẵn sàng đón những tân binh.

Bản hợp đồng lớn đầu tiên mang tên c. Trung vệ người Serbia là người góp công lớn biến SLNA trở thành đội bóng sở hữu hàng thủ tốt nhất V.League 2019, thủng lưới ít hơn cả Hà Nội FC và CLB TP. HCM.

Điểm yếu lớn nhất của HAGL suốt những năm qua vẫn là hàng thủ, đặc biệt là vị trí trung vệ và thủ môn. Thương vụ Damir Memović được đánh giá rất cao cả về mặt chuyên môn cũng như thể hiện tham vọng lớn. 

HAGL lên tiếng chuyện Văn Toàn sang Nhật Bản, tiết lộ ý định chơi lớn - Ảnh 2.

Damir Memović (phải) là bổ sung lý tưởng cho HAGL

Nếu giải quyết được bài toán hàng thủ, đội bóng phố Núi hoàn toàn có quyền đặt mục tiêu lọt vào top đầu V.League. Mùa giải vừa qua, Văn Toàn và đồng đội đã ghi được tới 45 bàn thắng, chỉ kém duy nhất đội vô địch Hà Nội FC.

Riêng trường hợp Công Phượng, hợp đồng cho mượn tại Sint Truidense còn thời hạn đến mùa Hè 2020. Bầu Đức từng chia sẻ rằng Phượng sẽ hoàn tất hợp đồng với đội bóng Bỉ.

Nhưng nếu tiền đạo xứ Nghệ còn tiếp tục phải dự bị dài hạn, không loại trừ khả năng anh trở về khoác áo HAGL ngay từ giai đoạn một V.League 2020. Hoặc ít nhất Phượng cũng sẽ được góp sức cho đội bóng phố Núi ở giải đoạn lượt về mùa giải 2020.

Việc HAGL đầu tư mạnh được coi là tín hiệu mừng với V.League. Đội bóng phố Núi sẽ thổi luồng gió mới vào giải đấu, nâng cao tính cạnh tranh. Ngoài ra, các cầu thủ nội khoác áo HAGL cũng được hưởng lợi, về cả mặt danh hiệu, thu nhập cũng như cơ hội lên tuyển Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại