HAGL “khôn nhà dại chợ” đến bao giờ?

Yến Hoàng |

HAGL là đội có thành tích thi đấu tốt nhất V-League 2020 trên sân nhà, nhưng mỗi khi rời xa Pleiku, họ chỉ là kẻ… lót đường.

V-League 2020 diễn ra được 6 vòng đấu, HAGL có được 8 điểm, tạm thời đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, thầy trò HLV Lee Tae-hoon kém đội đầu bảng là CLB TPHCM 5 điểm.

Trong số 8 điểm mà HAGL giành được ở V-League 2020 thì có đến 7 điểm được thực hiện trên sân nhà Pleiku. Đội bóng của bầu Đức giành 2 chiến thắng trước Than Quảng Ninh, Nam Định và hòa Sài Gòn tại thánh địa của mình.

HAGL “khôn nhà dại chợ” đến bao giờ? - Ảnh 1.

HAGL là đội bóng có thành tích thi đấu trên sân nhà tốt nhất ở V-League 2020 tính đến thời điểm hiện tại.

Nếu tính thành tích trên sân nhà thì HAGL là đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2020 chứ không phải CLB TPHCM, bởi nhà đương kim Á quân chỉ giành được 6 điểm trên sân Thống Nhất.

Việc tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giành điểm như HAGL là rất tốt, điều này giống với cách mà Nam Định trình diễn ở mùa giải năm ngoái, khi đội bóng thành nam biến sân Thiên Trường thành pháo đài khó bị công phá, để rồi trụ hạng thành công.

Nhưng, Nam Định và HAGL là hai đội bóng khác biệt hoàn toàn. Nam Định eo hẹp về kinh tế, đội bóng này cũng không có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình như HAGL, mục tiêu của họ chỉ là cố gắng trụ lại sân chơi cao nhất Việt Nam ở vị trí tốt nhất có thể.

Trong khi đó, HAGL sau một vài năm để lứa gà nòi đá theo kiểu “cho vui” thì bầu Đức bắt đầu quan tâm hơn đến thành tích. Việc bổ nhiệm HLV Lee Tae-hoon từ mùa giải trước và chiêu mộ những ngoại binh chất lượng cho V-League 2020 cho thấy rõ tham vọng của ông bầu này.

HAGL “khôn nhà dại chợ” đến bao giờ? - Ảnh 2.

Những ngoại binh của HAGL đang chơi khá tốt ở mùa giải năm nay.


Mặc dù mới về HAGL và vẫn còn đang trong quá trình hòa nhập, nhưng về cơ bản, những ngoại binh của HAGL ở mùa giải năm nay như Kelly Oahimijie, Chevaughn Walsh và Damir Memovic chơi khá tốt, đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện.

HAGL bất bại và thi đấu rất tốt tính trên sân nhà ở V-League 2020 có sự đóng góp rất lớn của những cầu thủ này. Tuy nhiên, để có thể ôm mộng vô địch V-League, chỉ thi đấu tốt trên sân nhà thôi là chưa đủ.

Hà Nội FC trong hành trình vô địch V-League 2019 đã biến Hàng Đẫy thành pháo đài bất khả chiến bại. Trong số 13 trận đấu chơi trên sân nhà, Hà Nội FC đã giành 10 chiến thắng, 3 trận hòa.

Điều quan trọng hơn cả để làm nên chức vô địch V-League 2019 là Hà Nội FC thi đấu rất hiệu quả trên sân khách, khi giành 20/39 điểm, tốt thứ 2 sau CLB TPHCM, đội bóng giành ngôi vị Á quân cùng mùa.

Không chỉ Hà Nội FC mà những CLB lớn trên thế giới nếu muốn vô địch đều phải chơi tốt cả sân nhà và sân khách. Do đó, HAGL muốn vô địch V-League 2020 hoặc chí ít là vượt qua chính mình so với mùa giải năm ngoài thì họ cần giải bài toán “khôn nhà dại chợ”.

HAGL “khôn nhà dại chợ” đến bao giờ? - Ảnh 3.

Đức Chinh (áo cam) ghi bàn thắng đầu tiên ở V-League 2020 nhờ món quà của hậu vệ đối phương.



Đây thực sự là vấn đề nan giải với HLV Lee Tae-hoon, khi trong tay ông có nhiều nhân tài ở tuyến tiền vệ, tiền đạo, kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng lại có tâm lý thi đấu không vững vàng.

Có lẽ, khi nào chiến lược gia người Hàn Quốc biết truyền chất thép vào đôi chân và cái đầu cho các cầu thủ và giúp những nhân tố ở hàng hậu vệ thôi kiến tạo cho tiền đạo đối phương như cách mà Trọng Sáng dọn cỗ cho Đức Chinh tại vòng 6 V-League 2020 khiến HAGL thua ngược SHB Đà Nẵng tại Hòa Xuân thì đội chủ sân Pleiku mới hết “khôn nhà dại chợ?”./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

HAGL

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại