HAGL “khôn nhà dại chợ”: Cơ hội để trợ lý của HLV Park Hang Seo trổ tài

Hoàng Yến |

HAGL thi đấu rất tốt trên sân nhà, nhưng lại chưa thể giành chiến thắng trên sân khách ở V-League 2020 nên nếu không giải quyết được bài toán này, đội bóng Phố núi khó lòng đua vô địch.

Chiến thắng 5-2 trước CLB TPHCM ở vòng 13 V-League 2020 giúp HAGL kết thúc giai đoạn lượt đi ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 20 điểm. Đội chủ sân Pleiku tràn đầy cơ hội đua tranh ngôi vô địch, khi chỉ kém Sài Gòn FC, đội dẫn đầu 4 điểm.

Cửa đua tranh chức vô địch của HAGL còn sáng hơn nếu như nhìn vào thành tích của họ với những đối thủ trong tốp 8. Theo đó, đội chủ sân Pleiku giành được 12 điểm sau 7 trận đấu, tốt nhất so với những đối thủ còn lại trong tốp 8.

Cụ thể, HAGL giành 3 chiến thắng trước Than Quảng Ninh, Hà Tĩnh và CLB TPHCM và 3 trận hòa với Bình Dương, Sài Gòn FC và CLB Viettel. “Những đứa trẻ nhà bầu Đức” chỉ thua một trận duy nhất trước Hà Nội FC.

Tuy nhiên, cổ động viên của HAGL có lý do để lo lắng cho đội nhà, khi đội bóng con cưng đang mang thể hiện phong độ “khôn nhà, dại chợ”. Thống kê sau giai đoạn 1 của V-League 2020 cho thấy, HAGL chưa giành nổi chiến thắng nào trên sân khách.

Cụ thể, sau 7 trận đã đấu ở giai đoạn lượt đi, HAGL giành 4 trận hòa và 3 thất bại. HAGL là đội bóng có thành tích thi đấu sân khách tệ thứ 3 ở sân chơi bóng đá cao nhất Việt Nam sau Nam Định (0 điểm), Quảng Nam (1 điểm).

Trong bóng đá, những thống kê chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng với những gì mà HAGL thể hiện trên sân khách ở mùa giải năm nay khiến người hâm mộ không khỏi bất an. Để đua tranh ngôi vô địch, HAGL buộc phải tìm ra phương án, nhất là khi trong 7 trận đấu ở giai đoạn lượt về thì có tới 4 trận HAGL phải đá trên sân khách.

Trước khi đối đầu với CLB TPHCM ở vòng 13 V-League 2020, ban lãnh đạo HAGL có quyết định táo bạo khi bổ nhiệm HLV Nguyễn Văn Đàn và HLV Dương Minh Ninh đồng giữ chức huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Sự kết hợp của hai huấn luyện viên này giúp HAGL thi đấu rất thăng hoa trước CLB TPHCM để giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 5-2.

Trong chiến thắng của HAGL trước CLB TPHCM người ta thấy dấu ấn lớn của HLV Nguyễn Văn Đàn. Vị trợ lý của HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam là người truyền lửa để Văn Toàn và các đồng đội cháy hết mình trên sân. Tất nhiên, vai trò của người đồng cấp Dương Minh Ninh cũng rất lớn.

Chiến thắng 5-2 trước CLB TPHCM bằng lối đá phòng ngự phản công khoa học là gợi ý không thể tốt hơn để HLV Nguyễn Văn Đàn cũng như Dương Minh Ninh áp dụng cho HAGL khi đá trên sân khách ở giai đoạn lượt về. Nếu như hai huấn luyện viên này giải quyết tốt bài toán “khôn nhà, dại chợ” cho HAGL thì cơ hội để “Những chú hổ Bi-Rai” đua tranh vô địch hoặc kết thúc mùa giải trong tốp 4 là rất sáng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại