HAGL gửi đơn khiếu nại đòi công bằng cho Công Phượng và Văn Toàn

Kỳ Phong |

Đội bóng của bầu Đức đã có đơn gửi VPF và VFF sau những sự cố đáng tiếc trong trận HAGL gặp Thanh Hóa hôm 8/4.

Ban lãnh đạo CLB HAGL đã kiến nghị xem xét lại các tình huống gây tranh cãi của tổ trọng tài điều hành trận đấu. Họ cho rằng trọng tài đã mắc những sai lầm như rút thẻ đỏ với A Hoàng hay bàn thắng bị tước của Vũ Văn Thanh.

HAGL gửi đơn khiếu nại đòi công bằng cho Công Phượng và Văn Toàn - Ảnh 1.

Tình huống A Hoàng bị rút thẻ đỏ. Ảnh: Zing.

Đặc biệt, hai tình huống ngã trong vòng cấm của Văn Toàn và Công Phượng cũng có trong lá đơn kiến nghị. Đội bóng của bầu Đức cho biết cả 2 tình huống này đều xứng đáng được hưởng phạt đền.

Ban lãnh đạo đội bóng phố Núi xác định không tranh cãi kết quả nhưng muốn làm rõ các tình huống gây tranh cãi. Vì điều này là cần thiết để mang đến lời giải thích rõ ràng cho khán giả và các cầu thủ.

HAGL gửi đơn khiếu nại đòi công bằng cho Công Phượng và Văn Toàn - Ảnh 2.

HAGL đã gửi đơn khiếu nại tới VPF và VFF.

Chính xác là Văn Toàn đã ngã trong vòng cấm ở phút 87, sau pha tranh bóng với Mai Tiến Thành. Hậu vệ của Thanh Hóa đã có tiểu xảo khi ngã xuống cố tình ngáng chân Văn Toàn nhưng trọng tài không cắt còi.

Trước đó 2 phút, Công Phượng bị thủ môn Thanh Thắng ôm chân rất rõ ràng nhưng trọng tài cũng không cắt còi. Vậy nên, HAGL mấy oan một quả phạt đền và nhận trận thua đáng tiếc 2-3 trước đội bóng xứ Thanh.

HAGL gửi đơn khiếu nại đòi công bằng cho Công Phượng và Văn Toàn - Ảnh 3.

Tổ trọng tài điều khiển trận HAGL vs Thanh Hóa đã bị khán giả trên sân Pleiku phản ứng dữ dội.

Song song, CLB HAGL còn khiếu nại những tình huống bị thẻ vàng của Hồng Duy và Văn Thanh. Họ cho rằng 2 tình huống này không xứng đáng nhận thẻ vàng.

Hiện tại, Văn Toàn đã chấn thương nên HAGL khiếu nại những chiếc thẻ phạt, với hy vọng các trụ cột được xóa thẻ để đá với Quảng Ninh ở vòng 13.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại