HAGL gây ấn tượng ở Cúp C1 châu Á: Khi HLV Kiatisuk thực dụng như HLV Park Hang Seo

Trí Minh |

HAGL bị loại khỏi Cúp C1 châu Á 2022, nhưng thầy trò HLV Kiatisuk đã có chiến dịch khó quên, khi thi đấu ngang ngửa với những CLB ở các nền bóng đá hàng đầu châu lục.

HAGL đã kết thúc hành trình của mình ở Cúp C1 châu Á 2022 bằng chiến thắng 1-0 trước Sydney vào tối 1/5 trên sân Thống Nhất. Nếu như may mắn hơn, có lẽ Hổ Bi-Rai đã có nhiều hơn 1 chiến thắng ở vòng bảng Cúp C1 châu Á 2022 chứ không phải chỉ có được 5 điểm/6 trận.

Mặc dù bị loại khỏi Cúp C1 châu Á, nhưng HAGL đã có một hành trình tuyệt vời ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Thầy trò HLV Kiatisuk khiến những đối thủ hàng đầu châu Á gặp vô vàn khó khăn.

Việc nằm ở bảng tử thần tại Cúp C1 châu Á 2022 là điều không may mắn, có thể nói là "đen" với HAGL. Nhưng chính việc được đối đầu với Jeonbuk, Yokohama F. Marinos hay Sydney lại giúp cho những điểm số, những màn trình diễn của HAGL trở nên giá trị hơn rất nhiều.

Từ đội bóng được coi là lót đường của bảng H, HAGL lại khiến Jeonbuk, đương kim vô địch K-League thắng may mắn ở trận lượt đi và bất lực trong việc giành chiến thắng trong trận lượt về.

Ngay cả Yokohama F. Marinos dù giành trọn 6 điểm trước HAGL, nhưng những gì đội bóng Nhật Bản phải trải qua trước đại diện của Việt Nam không hề dễ dàng, họ phải đổ rất nhiều mồ hôi.

Việc HAGL giành được 4/6 điểm trước Sydney cũng là thành công ngoài mong đợi vì đội bóng phố núi bị đánh giá yếu hơn. Thể hình thể lực hay chất lượng đội hình cũng thua kém đối thủ.

“Trước khi vào giải, có rất nhiều bình luận viên và tờ báo khi thấy HAGL rơi vào bảng tử thần sẽ gặp nhiều khó khăn, chắc không giành được điểm nào. Nhưng, thực tế thì nỗ lực và quyết tâm của của toàn đội đã giành về được 5 điểm. Đó là điều chứng minh cho nỗ lực của toàn đội. HAGL đại diện cho bóng đá Việt Nam dự Cúp C1 châu Á 2022 và chúng tôi rất tự hào với thành tích đạt được” - HLV Kiatisuk chia sẻ sau trận đấu với Sydney.

Thành công của HAGL ở Cúp C1 châu Á 2022 đến từ sự chuẩn bị kỹ càng của đội bóng phố núi, từ con người, đấu pháp lẫn chiến thuật. Tất cả những yếu tố này cộng thêm với tinh thần chiến đấu tuyệt vời và sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên đã tạo nên một HAGL ngoan cường, lì lợm và bản lĩnh như vậy.

Công lao lớn nhất trong chiến dịch này của HAGL đương nhiên là HLV Kiatisuk. Ông là người theo đuổi triết lý bóng đá tấn công, yêu bóng đá đẹp, muốn thắng đẹp, nhưng khi HAGL tranh tài với những đại diện hàng đầu châu lục, nhà cầm quân người Thái đã thay đổi.

“Zico Thái” biến HAGL từ đội bóng chơi tấn công sang phòng ngự phản công. Cách sắp xếp đội hình, bày binh bố trận của HLV Kiatisuk giống như những gì mà HLV Park Hang Seo làm ở U23 và ĐT Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh và Hồng Duy lại chơi hay đến vậy ở Cúp C1 châu Á 2022. Bởi lẽ, những cầu thủ này đã quá quen với hệ thống chiến thuật ở trên tuyển của thầy Park.

HLV Kiatisuk đã kết hợp rất tốt những tuyển thủ quốc gia Việt Nam và các ngoại binh của HAGL để biến Hổ Bi-Rai thành một tập thể đoàn kết, thủ hay và phản công sắc bén.

Điểm khác biệt giữa cách vận hành của HAGL với ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo đó là trong tay HLV Kiatisuk có những ngoại binh có thể hình và thể lực rất tốt. Nếu như các ngoại binh của HAGL, đặc biệt là ở hàng tiền đạo chơi sắc bén hơn, có lẽ thành tích của đội bóng phố núi còn tốt hơn nữa.

Mặc dù không thể đi tiếp ở Cúp C1 châu Á 2022, nhưng HAGL đã có chiến dịch thành công ngoài mong đợi. Và cách mà HLV Kiatisuk thay đổi để HAGL chơi thực dụng hơn ở đấu trường danh giá nhất châu lục là gợi ý không tồi cho đội bóng này khi trở về V-League 2022, nơi họ đã bị bắt bài và có khởi đầu không thực sự tốt./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại