HAGL có bước đi mới, làm điều chưa từng có trong lịch sử V.League

Linh Đan |

CLB HAGL tiếp tục cho thấy những bước tiến tiếp theo trong việc xây dựng một đội bóng chuyên nghiệp và mang đến thêm trải nghiệm mới cho người hâm mộ khi tới sân cổ vũ.

Chiều 28/2, CLB HAGL chính thức thông báo lựa chọn Mascot (Linh vật) là chú hổ rừng Tây Nguyên để đồng hành trong mọi hoạt động của đội bóng từ mùa giải 2020.

Trên thực tế, Mascot là con vật được các CLB thể thao lựa chọn để đại diện với mong muốn mang lại sự vui tươi, may mắn. Trong mỗi trận đấu, các hoạt động khuấy động không khí của Mascot cũng được xem là điểm nhấn để tăng thêm sự giải trí cho khán giả khi tới sân cổ vũ.

Nằm trong nỗ lực xây dựng hình ảnh và đẩy mạnh công tác truyền thông của các CLB V.League, việc HAGL đi tiên phong và chọn cho mình một Mascot với những nét đặc trưng của địa phương là một động thái đáng hoan nghênh.

HAGL có bước đi mới, làm điều chưa từng có trong lịch sử V.League - Ảnh 1.

Ý nghĩa Mascot của HAGL.

Theo lý giải của HAGL, hình tượng chú hổ thể hiện sức mạnh, sự khéo léo, can trường nhưng cũng trẻ trung, đáng yêu, đẹp mắt giống phong cách thi đấu của các cầu thủ HAGL. Trang phục của chú hổ còn có sự kết hợp với chi tiết trang phục truyền thống của dân tộc Jrai gồm khố và khăn cuốn đầu.

Từ mùa giải 2020, các khán giả có mặt trên sân vận động Pleiku sẽ được theo dõi những màn cổ vũ đặc sắc tới từ chú hổ khỏe khoắn này. Không chỉ xuất hiện cùng đội bóng ở những trận đấu trên sân nhà, Mascot còn đồng hành trong tất cả các hoạt động cộng đồng của CLB.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại