HAGL chờ Buriram công bố lý do chấm dứt hợp đồng với Xuân Trường

Hải Bình |

GĐĐH CLB HAGL ông Nguyễn Tấn Anh đã chia sẻ như vậy sau khi thông tin Xuân Trường rời khỏi Buriram xuất hiện chiều nay trên các phương tiện truyền thông.

Chiều nay 26/6, tiền vệ Lương Xuân Trường đã nói lời chia tay Buriram Utd sau nửa mùa giải khoác áo CLB hiện đang thi đấu tại Thai League. Tiền vệ của HAGL qua trở về Việt Nam sau khi có được 6 trận ở Thai League với tổng cộng 258 phút thi đấu và ghi được một bàn thắng.

Chia sẻ về nguyên nhân Xuân Trường và Buriram "đường ai nấy đi" chỉ sau nửa mùa giải, Trưởng đoàn kiêm GĐĐH CLB HAGL ông Nguyễn Tấn Anh cho hay: "Bầu Đức muốn Xuân Trường quay trở về khoác áo HAGL ở giai đoạn 2, thi đấu bên cạnh Tuấn Anh.

Nguyên nhân Xuân Trường về nước, chúng tôi vẫn đợi Buriram công bố chính thức trên website của đội bóng. Riêng HAGL, lúc này chỉ tiếp nhận Xuân Trường về thi đấu và chơi bên cạnh Tuấn Anh thôi".

HAGL chờ Buriram công bố lý do chấm dứt hợp đồng với Xuân Trường - Ảnh 1.

Xuân Trường đã không còn là thành viên của Buriram.

"Hiện tại Buriram đề nghị không công bố ngày Xuân Trường sẽ về nước, nên chúng tôi phải tôn trọng và đội thông báo đó từ Buriram. Hơn nữa, HAGL cũng không muốn gây ồn ào, để Xuân Trường được thoải mái ở giai đoạn 2 của V-League 2019", ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Như vậy, sau khi kết thúc King's Cup cùng ĐT Việt Nam với thành tích á quân, Xuân Trường đã phải nói lời chia tay đội bóng hiện đang xếp đầu bảng tại Thai League. Được biết trong chiều nay Xuân Trường đã đáp chuyến bay về Việt Nam.

Với sự xuất hiện của Xuân Trường ở giai đoạn 2, Tuấn Anh sẽ có đối tác ưng ý thi đấu cùng mình ở khu trung tuyến. Đây được xem là sự bổ sung chất lượng cho đội bóng phố Núi sau quãng thời gian chưa có được thành tích tốt thời gian qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại