HAGL cần thay đổi và trên hết là thay đổi bầu Đức

Đoàn Dự |

Đôn hết lứa cầu thủ trẻ khóa 1 của Học viện HAGL lên đá V.League 2015, bầu Đức đã có 2 áp đặt vào tập thể này mà cho đến bây giờ đều thấy là những áp đặt sai lầm.

Vòng 23 V.League 2018: HAGL 3-5 Hà Nội FC

Sai lầm của bầu Đức

Áp đặt sai lầm đầu tiên của bầu Đức là việc sử dụng 100% cầu thủ do HAGL đào tạo. Đội bóng phố Núi vẫn dùng thêm 2 suất ngoại binh nhưng cũng không thật sự được đầu tư mà dồn vào chăm chút vị trí cho Công Phượng và các đồng đội.

Hệ quả là, trong khi chính các ngôi sao ngày nào của lứa U19 từng một thời làm say mê NHM rơi rớt, như Tuấn Anh, như Đông Triều... thì các lớp kế cận lại chưa có nhân tố xuất sắc để thay thế. Điều đó khiến lực lượng của HAGL ngày càng mỏng, những cái tên sáng giá trong đội hình cũng chẳng còn lại được là bao.

Áp đặt sai lầm thứ 2 của bầu Đức là phải trung thành với lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ và kĩ thuật. Chỉ sử dụng một lối chơi vốn đã rất khó trong thời đại bùng nổ chiến thuật của bóng đá hiện đại, mà áp đặt này lại càng sai hơn khi vướng phải áp đặt thứ nhất: Con người.

Việc trung thành với 1 lối chơi dẫn tới việc luôn phải có những con người thật sự hợp với lối chơi ấy, mài nó thật sắc để có thể chống lại sự biến hóa, đa dạng của những địch thủ đông đảo bên ngoài. Nhưng HAGL lại giới hạn nhân lực của mình, khiến cho việc theo đuổi lối chơi càng ngày càng tỏ ra hụt hơi.

Cần phải biết, chính Barca dù vẫn liên tục tìm kiếm những con người thay thế các trụ cột một thời như Xavi, Iniesta cũng dần dần không thể duy trì đỉnh cao với lối chơi Tiqui-Taca và dần phải thay đổi, nữa là một đội bóng nhỏ giống HAGL.

HAGL cần thay đổi và trên hết là thay đổi bầu Đức - Ảnh 2.

Hồi đầu mùa, bầu Đức dự đoán với Giám đốc kĩ thuật Chung Hae-soung, HAGL có thể vô địch V.League 2019, thậm chí ông cao hứng mơ về việc vô địch ngay mùa 2018.

Bầu Đức khẳng định HAGL sẽ tung tiền chiêu mộ thêm ngoại binh chất lượng, thậm chí là cả nội binh để chinh phục danh hiệu ở mùa 2019. Còn nhiệm vụ của ông Chung Hae-soung trong mùa 2018 sẽ là lọt vào top 5 V.League, nâng cao nền tảng của lứa cầu thủ "cây nhà lá vườn".

V.League 2018 còn 3 vòng nữa và HAGL đứng thứ 9, cách top 5 5 điểm, vừa trải qua 4 trận thua liên tiếp. Họ đã từng đứng trong top 5 như bầu Đức kì vọng, song càng chơi càng trượt dài khỏi mục đích đề ra.

Điều đáng nói hơn, chất lượng của lứa cầu thủ "cây nhà lá vườn" HAGL chẳng tăng tiến được chút nào ở V.League 2018, mà càng ngày tệ hại đặc biệt ở khả năng phòng ngự. Trên các cấp ĐTQG, vị trí của những Công Phượng, Xuân Trường cũng ngày càng giảm bớt vì sự nổi lên của các ngôi sao Hà Nội FC và bầu Đức dĩ nhiên không thể than phiền, khi thành tích chung là vô cùng xuất sắc dưới thời HLV Park Hang-seo.

HAGL cần thay đổi và trên hết là thay đổi bầu Đức - Ảnh 3.

Đừng thay đổi nửa vời

Câu hỏi đặt ra lúc này là, đến V.League 2019, nếu thật sự bầu Đức vung tiền chiêu binh mãi mã, ông sẽ mua sắm tới đâu, mà mang người về phục vụ điều gì?

Nếu HAGL mua sắm nửa vời và nhăm nhăm tìm người tiếp tục phục vụ lối chơi cũ, khả năng họ bay cao ở V.League 2019 là rất khó, chứ đừng mơ tưởng tới chức vô địch.

Hãy nhìn vào câu chuyện của Rimario khi trở lại Pleiku, trong màu áo Thanh Hóa rồi lập hat-trick vào lưới đội bóng cũ.

Nhiều năm qua, người ta luôn thấy HAGL than phiền và thanh lý ngoại binh với lý do không đáp ứng được chất lượng chuyên môn. Rimario cũng phải rời phố Núi sau lượt đi V.League 2018 với lý do tương tự. Nhưng rồi, anh đã lột xác ở FLC Thanh Hóa, trở thành một tiền đạo vô cùng đáng sợ.

Người ta đặt ra câu hỏi, những năm qua, ngoại binh HAGL mang về kém thật, hay HAGL không biết cách dùng họ, hoặc nói nhẹ nhàng hơn thì là không phù hợp với họ?

Vậy thì câu chuyện chiêu binh mãi mã của HAGL ở mùa giải 2019 chẳng phải sẽ khó lắm sao, vì đâu dễ để tuyển quân với số lượng lớn, mà còn phải phù hợp với lối chơi của đội bóng phố Núi? Bao năm qua, HAGL chỉ cần tuyển 2 vị trí ngoại binh, nhưng đâu đã có ai phù hợp dù chất lượng của họ có thể không hề tệ như trường hợp Rimario.

HAGL cần thay đổi và trên hết là thay đổi bầu Đức - Ảnh 4.

Có lẽ đã đến lúc bầu Đức cần một sự thay đổi, là thay đổi chính những áp đặt mà ông phủ lên HAGL 4 mùa bóng vừa qua. HAGL cần sự bổ sung nhân sự mạnh mẽ để đội hình có chiều sâu như cách Hà Nội FC vẫn làm, đan xen giữa những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, làm chỗ dựa cho lớp đàn em phát triển.

Song song với đó, HAGL cần linh hoạt hơn về mặt chiến thuật. Cuối mùa V.League 2017, HAGL thay HLV Nguyễn Quốc Tuấn bằng Dương Minh Ninh.

Ông Ninh đã có những điều chỉnh chiến thuật, chơi thực dụng hơn rồi trụ hạng. Sự thay đổi đó được cho là do Giám đốc kĩ thuật Chung Hae-soung đứng sau.

Đến V.League 2018, HAGL trở lại với lối chơi bóng ngắn, nhỏ, kĩ thuật rồi cứ thế rơi dần về cuối BXH.

Ông Chung Hae-soung là bạn HLV Park Hang-seo và có khả năng được đánh giá không thua kém gì người đồng nghiệp. Nhưng trong khi thầy Park thăng hoa cùng U23 Việt Nam, với lối chơi biến ảo, với việc không ngại cất cầu thủ HAGL lên ghế dự bị và chơi phòng ngự - phản công, thì ông Chung có vẻ đang bất lực tại phố Núi.

Khi đã bỏ tiền mời chuyên gia, có lẽ đây là lúc bầu Đức cần đặt niềm tin vào họ, để thay đổi tất cả, để tốt cho HAGL và tốt cho bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại