Haaland bất ngờ bị cảnh sát điều tra trước thềm đại chiến với Liverpool

CTV Hoàng Sơn/VOV.VN |

Erling Haaland đang bị cảnh sát Anh điều tra vì vi phạm quy định tham gia giao thông khi lái xe trên đường phố Manchester.

Tờ The Sun cho biết, cảnh sát thành phố Manchester đã nhận được hình ảnh Haaland sử dụng điện thoại khi đang cầm lái chiếc Rolls-Royce trị giá 300.000 Bảng tại đường New Islington, gần sân nhà Etihad của Man City hôm 15/3 vừa qua.

Cảnh sát Greater Manchester xác nhận: “GMP đã biết về bức ảnh và đang điều tra”. Theo luật giao thông Anh, người sử dụng điện thoại khi đang lái xe có thể phải nhận 6 điểm phạt và 200 Bảng tiền phạt. Nếu hành vi này bị đánh giá nghiêm trọng, người vi phạm có thể phải ra hầu tòa và phạt 1.000 Bảng, thậm chí bị tước bằng lái”.

Haaland bất ngờ bị cảnh sát điều tra trước thềm đại chiến với Liverpool - Ảnh 1.

Haaland bất ngờ bị cảnh sát điều tra trước thềm đại chiến với Liverpool (Ảnh: Getty).

Quy định cấm sử dụng điện thoại khi đang lái xe của Chính phủ Anh ra đời từ năm 2003 và tăng dần về sự nghiêm ngặt theo thời gian. Từ ngày 25/3/2022, luật quy định những người sử dụng điện thoại khi đang lái xe vì bất kỳ lý do gì đều sẽ bị xử phạt.

Haaland bị điều tra trong bối cảnh Man City chuẩn bị có trận đại chiến với Liverpool trong khuôn khổ vòng 29 Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu mà Man City buộc phải thắng để tiếp tục đua vô địch với Arsenal.

Chuyện các cầu thủ phạm luật khi tham gia giao thông không hiếm. Hậu vệ Aaron Wan-Bissaka của MU từng bị cấm lái xe trong 6 tháng và bị phạt 30.000 Bảng do lỗi chạy quá tốc độ cho phép.

Cách đây ít ngày, một cầu thủ khác của Quỷ đỏ là Brandon Williams còn bị phát hiện sử dụng bóng cười trong xe hơi và đứng trước nguy cơ bị HLV Erik ten Hag phạt nặng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại