HLV Gareth Southgate quyết định chuyển sang sơ đồ 3-4-3 khi Anh gặp Thụy Sĩ tại vòng tứ kết Euro 2024. Trước đó, chiến lược gia này loay hoay với sơ đồ 4-3-3, 4-5-1 nhưng vẫn chưa thể khiến tuyển Anh vận hành trơn tru.
Tuy nhiên trước lối chơi kín kẽ của Thụy Sĩ, các mũi tấn công của tuyển Anh gần như bế tắc.
Trong suốt hiệp 1, các ngôi sao tấn công danh tiếng của tuyển Anh gần như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm rõ rệt nào. Foden, Bellingham rồi Kane đều rơi vào thế đói bóng. Thụy Sĩ tạo nên hàng phòng ngự hai lớp kín kẽ khiến đối phương khó có thời cơ dứt điểm.
Mãi đến phút 45, Tam Sư mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Mainoo dứt điểm ở cự ly 5m nhưng đáng tiếc bóng lại bị Xhaka chặn lại. Sao trẻ thuộc biên chế Man United lộ rõ vẻ tiếc nuối khi không thể mở tỉ số cho tuyển Anh.
Bước sang hiệp 2, Thụy Sĩ mạnh dạn dâng cao hơn. Embolo nhờ thế cũng có bắt đầu có cơ hội khuấy đảo hàng thủ Anh. Tốc độ và khả năng tì đè tốt giúp tiền đạo này chiếm được lợi thế trong những pha tranh chấp tay đôi.
Và đến phút 75, Embolo đã ghi bàn. Tình huống nửa chuyền nửa sút bên cánh phải của Ndoye đưa bóng khẽ chạm chân Stones đổi hướng khiến Pickford không thể cản phá. Embolo tì đè để thoát khỏi sự truy cản của Kyle Walker, ập vào rất nhanh để đệm bóng khi khung thành đã rộng mở. Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước 1-0.
Embolo có được bàn thắng thứ 2 tại Euro 2024.
Bàn thua buộc HLV Southgate phải điều chỉnh nhân sự. Eze, Shaw và Palmer được đưa vào sân thay Mainoo, Trippier và Konsa. Và chỉ ít phút sau, sự thay đổi lối chơi đã giúp tuyển Anh có bàn gỡ hòa.
Phút 80, Bukayo Saka nhận bóng từ cánh phải, cắt vào trung lộ rồi tung ra cú sút tầm thấp từ sát vòng cấm địa.
Bóng đi hiểm hóc vào góc xa, cộng thêm việc bị khuất tầm nhìn khiến thủ môn Sommer không kịp phản xạ.
Bàn gỡ 1-1 của Saka kéo trận đấu vào hiệp phụ.
Phút 95, Rice thử sức với cú sút xa uy lực từ cự ly khoảng 30m. Bóng đi liệng ra góc xa khiến Sommer phải bay người hết cỡ mới kịp cứu thua, đẩy bóng chệch cột dọc chịu quả phạt góc.
7 phút sau, đến lượt Bellingham thử vận may nhưng cú đặt lòng bằng chân trái trong vòng cấm của tiền đạo này lại khá nhẹ và bị thủ môn Thụy Sĩ bắt gọn.
Bước sang hiệp phụ thứ hai, Thụy Sĩ lại là đội sở hữu những cơ hội nguy hiểm hơn. Shaqiri đưa bóng trúng xà ngang từ quả phạt góc ở phút 117, rồi sau đó 2 phút đến lượt Amdouni có pha "nã đại bác" ở sát vòng cấm địa, khiến thủ môn Pickford phải vất vả đấm bóng ra.
Hòa 1-1 sau 120 phút, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu. Palmer đá quả đầu tiên cho tuyển Anh và thực hiện thành công.
Trong khi đó, Manuel Akanji lại đá hỏng. Cú đá của anh dễ dàng bị Pickford chặn lại. Thụy Sĩ bất lợi trước tuyển Anh ngay từ loạt đá đầu.
Và rồi trong cả 4 quả sút sau đó, Bellingham, Saka, Toney và Arnold đều thực hiện thành công. Tuyển Anh giành thắng lợi 5-3 và hiên ngang tiến vào bán kết.
Đối thủ của Anh sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Pickford trở thành người hùng của tuyển Anh.
Tỉ số: Anh 1-1 Thụy Sĩ (luân lưu: 5-3)
Đội hình xuất phát
Anh: Pickford, Walker, Konsa, Stones, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Foden, Bellingham, Kane
Thụy Sĩ: Sommer, Schar, Rodriguez, Akanji, Rieder, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Vargas, Embolo
Ghi bàn
Anh: Saka (80')
Thụy Sĩ: Embolo (75')